"Bẫy tình"

Lâm Vũ,
Chia sẻ

Các chuyên gia tâm lý giải thích: Phụ nữ chán chồng dễ ngoại tình nhất. Đàn ông nắm được điểm yếu này nên thừa cơ tấn công, giăng bẫy.

Phai tàn nhan sắc vì không hòa hợp với chồng

Sau đêm tân hôn, cảm giác lo sợ mơ hồ cho cuộc sống gia đình cứ ám ảnh Lan. Mỗi lần gần gũi với chồng, Lan cảm thấy như một cực hình. Đến khi có mang vì lo chuyện mang thai và sinh nở nên “chuyện ấy” giữa vợ chồng Lan cũng thưa thớt.
 
Cuộc sống tẻ nhạt giữa hai vợ chồng Lan cứ trôi đi theo năm tháng. Càng ngày nhan sắc và sức khỏe của Lan càng trở nên thảm hại. Cô tìm đến một cơ sở tập yoga trong một con ngõ nhỏ gần nhà.

Ngày đầu đi học yoga Lan cũng thấy mình trở nên thư thái và tĩnh tâm hơn. Đến ngày thứ hai, thầy dạy yoga bắt mạch cho Lan rồi phán: Tình trạng xuống dốc của Lan là do âm dương không được cân bằng, mà lý do là Lan không được thỏa mãn trong chuyện sinh hoạt vợ chồng. Nghe ông thầy nói vậy, Lan giật mình rồi kể với thầy rằng: Chồng Lan thường làm chuyện đó rất thô bạo khiến cho cô đau nên cô rất sợ mỗi lần chồng đòi hỏi.

Ông ta hứa sẽ giúp cô điều hòa âm dương, cân bằng tâm sinh lý và sức khỏe mà không cần đến “chuyện ấy”. Lan vốn ngay thẳng, thật thà nhưng lại cả tin và nhẹ dạ nên đã nghe lời.

Rơi vào bẫy và bị bỏ rơi

Lan được “thầy” dùng... tay để cân bằng âm dương cho Lan. Ban đầu Lan thấy rất thoải mái, sau đó là khoái cảm. Dần dần, Lan mê mẩn ông thầy mà không dứt ra được. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, họ đã ân ái với nhau mặc dù Lan không thể lường trước được chuyện này.

Biết mình đã mắc bẫy của “thầy” nhưng Lan không thể dứt ra được, lại còn đem lòng si mê thầy. Càng yêu, Lan càng mù quáng và điên rồ.

Sợ chuyện sẽ bại lộ nên thầy bắt đầu lơ đễnh với Lan. Cô thường xuyên gọi điện cho thầy khiến cho vợ thầy nghi ngờ. Bị vợ theo dõi, sợ chuyện bại lộ sẽ khiến cho gia đình tan nát nên thầy nhất quyết bỏ rơi Lan. Cảm giác bị lừa dối và bị hẫng hụt trong tình cảm cũng như sinh lý khiến Lan vô cùng đau khổ.

Vượt qua mặc cảm

Nguyên nhân sâu xa khiến cô bị ông thầy dạy yoga lừa tình là bởi cô không tìm thấy hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Mà lỗi là do chồng cô quá thô bạo trong chuyện tình dục. Đây là hiện tượng không phải hy hữu mà xảy ra khá phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay.
 
Các chuyên gia tư vấn rằng, giữ gìn hạn phúc gia đình, vợ chồng cần phải đảm bảo sự hòa hợp trong sinh hoạt tình dục. Nếu có bất kỳ sự cố nào khiến không hòa hợp tình dục cho cả hai bên cần chủ động tìm đến các chuyên gia, bác sỹ tư vấn và điều trị. Bởi, tình dục không hòa hợp sẽ là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến ngoại tình, gia đình đổ vỡ…
 
Theo Lâm Vũ
Gia đình và Xã hội
Chia sẻ