100 cặp vợ chồng, 15 cặp không thể có con

,
Chia sẻ

Cứ 100 cặp vợ chồng thì có 15 cặp không thể có con, trong đó trên 50% là do nguyên nhân từ nam giới và tỉ lệ này đang có chiều hướng gia tăng mạnh.

Đó là thông tin do GSTS Trần Quán Anh, chuyên gia đầu ngành về bệnh nam học cho biết.

Hầu như mỗi bệnh nhân đến khám nam học bệnh viện Việt Đức – Hà Nội là một bi kịch về cuộc sống gia đình không trọn vẹn. Các bác sĩ ở đây đã xếp họ vào trong năm nhóm chính: một là đã li hôn; hai là sống li thân chuẩn bị li hôn; ba là người vợ ngoại tình người chồng biết nhưng không thể giữ và bản thân lại lâm vào chán chường rượu chè; bốn là những trường hợp vợ chồng cố giữ cái tiếng, tạo ra vỏ bọc cuộc sống giả tạo với bên ngoài nhưng trong nội tâm có rất nhiều bi kịch; và cuối cùng là những người đến tuổi nhưng không dám lập gia đình vì mặc cảm bệnh tật. Họ đến phòng khám nam học với hy vọng tìm lại khả năng của chính mình.

Các bệnh nhân nam học thuộc 3 nhóm bệnh lý chính. Thứ nhất vô sinh do nguyên nhân nam giới, tỉ lệ này rất nhiều, đáng báo động, theo thống kê hiện nay đã tới 15% cặp vợ chồng bị vô sinh. Bệnh thứ 2 là rối loạn cương dương và thứ 3 là rối loạn xuất tinh như xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, xuất tinh ngược.

Trong số này xuất tinh sớm là phổ biến nhất và đang được thế giới rất quan tâm. Bởi vì quan hệ tình dục bây giờ là được coi là một phần của chất lượng cuộc sống, không chỉ cho nam giới mà cả cho nữ giới.

Chữa bệnh nam học nhưng thực chất là đảm bảo cả cho cuộc sống tình dục của phụ nữ. Hiện đã nổi lên cả vấn đề tình dục đồng giới và vấn đề định giới cho bệnh nhân, có bệnh nhân là nam giới nhưng hình thể bên ngoài là phụ nữ nên phải mổ tạo hình để “trả lại tên cho anh”.

Hiện tại, nước ta mới có 8 điểm chữa bệnh nam học chính thức. Ở Hà Nội có Học viện Y học cổ truyền dân tộc, quân y viện 103, bệnh viện phụ sản TƯ, cùng với bệnh viện Việt Đức và bệnh viên chuyên khoa nam học Tâm Anh. TP. HCM có 3 nơi là bệnh viện Bình Dân, khoa bệnh học giới tính của ĐH Y dược TP.HCM và khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ.

Cơ sở công lập quá ít ỏi so với nhu cầu chữa bệnh của người dân. Hiện Bộ y tế khuyến khích các đơn vị thành lập các chuyên khoa Nam học để đáp ứng yêu cầu chữa bệnh của các đấng phu quân đang gia tăng nhanh chóng.

Một rào cản trong việc chữa bệnh chính là tâm lí của bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân bị bệnh nam học đều mang mặc cảm của một “phế nhân”, họ xấu hổ và giấu biệt không dám nói cho ai biết bệnh lý của mình. Dư luận xã hội, thật éo le, cũng không ủng họ nhóm bệnh này, thường là chỉ trích châm biếm mai mỉa.

Việc điều trị bệnh của bác sĩ trước hết phải bắt đầu từ những liệu pháp tâm lí, những lời khuyên xoa dịu nỗi đau ngấm ngầm trong người bệnh nhân, rộng hơn là sự thông cảm của xã hội, sau đó mới là các can thiệp y học.

Theo Thể thao Văn Hóa

Chia sẻ