Tỉnh trưởng Philippines bị bắn chết tại nhà riêng

Trà Khánh / VTC News,
Chia sẻ

Các tay súng chưa rõ danh tính đã sát hại ông Roel Degamo – tỉnh trưởng Negros Oriental ngay tại nhà riêng vào trưa 4/3 (theo giờ địa phương).

Theo Al Jazeera, ông Roel Degamo - Tỉnh trưởng Negros Oriental ở miền Trung Philippines và 5 người khác bị các tay súng chưa rõ danh tính bắn chết, trong vụ tấn công mới nhất nhằm vào quan chức địa phương.

Cảnh sát địa phương cho biết, nghi phạm hôm nay mang theo súng trường, mặc trang phục tương tự lực lượng vũ trang xông vào nhà riêng của tỉnh trưởng Roel Degamo ở thị trấn Pamplona và nổ súng.

Tỉnh trưởng Philippines bị bắn chết tại nhà riêng - Ảnh 1.

Tỉnh trưởng Negros Oriental Roel Degamo. (Ảnh: Al Jazeera)

Bà Janice Degamo, vợ của ông Degamo, đồng thời là thị trưởng Pamplona nói rằng vụ tấn công khiến chồng bà và 5 người khác thiệt mạng. Vụ tấn công còn làm 4 người khác bị thương, hiện chưa rõ tình trạng của những người này.

"Tỉnh trưởng Degamo không đáng phải chịu cái chết như vậy. Theo kế hoạch, chồng tôi tiếp xúc cử tri trong ngày 4/3" , bà Degamo cho biết trong video đăng trên Facebook.

Ông Degamo, 56 tuổi, là mục tiêu mới nhất trong các vụ tấn công nhằm vào chính trị gia ở Philippines. Ít nhất ba chính trị gia đã bị bắn kể từ cuộc bầu cử địa phương năm ngoái.

Sau khi kiểm phiếu lại, Tòa án Tối cao Philippines tháng trước tuyên bố ông Degamo là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc tranh cử chức tỉnh trưởng Negros Oriental. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy đối thủ của Degamo thắng cử.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos lên án "vụ ám sát" nhằm vào đồng minh chính trị của ông và hứa sẽ nhanh chóng đưa hung thủ ra trước công lý.

Tỉnh trưởng Degamo cũng đã vận động cho ông Marcos trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái.

 (Nguồn: Al Jazeera)

Chia sẻ