Tình trạng nữ diễn viên sau vụ khỏa thân đi trên phố

An Vy,
Chia sẻ

Amanda Bynes tiếp tục điều trị trong bệnh viện. Không bị bác sĩ ép buộc ở lại, nhưng Amanda Bynes chưa muốn xuất viện vì thiếu tự tin về tình trạng của bản thân.

Theo truyền thông, sau 3 tuần xuất hiện khỏa thân trên đường phố, Amanda Bynes vẫn phải tiếp tục điều trị trong bệnh viện. Nguồn tin cho biết bác sĩ không ép buộc Bynes phải ở lại, tuy nhiên cô chưa cảm thấy tự tin nên vẫn muốn ở bệnh viện cho tới khi bệnh tình tiến triển hơn.

Hiện tại, bác sĩ chưa xác định ngày ra viện của Amanda Bynes. Nhân viên y tế ở đây đồng ý để Bynes ở lại bệnh viện theo nguyện vọng của cô. Ngoài ra, sau khi ra viện, Amanda Bynes được điều trị ngoại trú theo đăng ký trước đó.

Truyền thông liên hệ tới đại diện của Bynes nhưng người này chưa phản hồi.

Tình trạng nữ diễn viên sau vụ khỏa thân đi trên phố - Ảnh 2.

Amanda Bynes tiếp tục điều trị trong bệnh viện.

Trước đó, ngày 21/3, Amanda Bynes khiến người hâm mộ quan tâm khi khỏa thân, đứng vẫy xe trên phố. Nữ diễn viên đã vẫy một chiếc xe và nói với tài xế rằng cô vừa trải qua cơn loạn thần. Ngay sau đó, cô được đưa về đồn cảnh sát và chuyển tới đơn vị chăm sóc sức khỏe.

Trước khi trở thành kẻ "thân tàn ma dại", Bynes là một trong những ngôi sao nhí được nhiều người yêu mến. Cô từng được dự đoán vụt sáng trong tương lai.

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Bynes tuyên bố cô giải nghệ. Kể từ sau khi ngừng hoạt động diễn xuất, Bynes được bắt gặp ăn chơi trác táng.

Từ Amanda Bynes mạnh mẽ, cá tính, nữ diễn viên trở nên bê tha, luôn xuất hiện với tình trạng tiều tụy. Có thông tin cho rằng Bynes bị trầm cảm nên tự hủy hoại bản thân.

Năm 2013, nữ diễn viên được giám định tâm thần. Cô bắt đầu chịu sự giám hộ của cha mẹ đẻ.

Theo TMZ

Chia sẻ