Tình nhân màn ảnh kinh điển tái ngộ: Cặp thì thay đổi đến khó nhận ra, đôi thì khiến người khác ghen tị vì sở hữu nét đẹp "không tuổi"

Jia You,
Chia sẻ

Nếu Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc khiến mọi người xúc động khi gặp lại nhau thì Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn mang lại cảm giác mới mẻ như đôi bạn tri kỷ.

Bên cạnh những tác phẩm kinh điển đi vào long người thì không thể không kể đến những cặp đôi màn ảnh vượt thời gian và sống mãi trong ký ức của khán giả. Có những cặp đôi màn ảnh sinh ra là để dành cho nhau, dù sau này có bao nhiêu phiên bản khác cũng không thể thay thế được. Điều làm mọi người cảm động nhất chính là sau hơn một thập kỷ, khi có cơ hội được tái ngộ họ vẫn khiến cho khán giả xúc động, bồi hồi và nhớ lại kỷ niệm ngày xưa.

Dương Quá - Cô Long (Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc)

Tình nhân màn ảnh kinh điển tái ngộ: Cặp thì thay đổi đến khó nhận ra, đôi thì khiến người khác ghen tị vì sở hữu nét đẹp không tuổi - Ảnh 1.

Năm 1995, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đã đánh cắp trái tim của hang triệu khán giả khi hóa thân vào cặp đôi kinh điểm trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp kinh điển. Mặc dù trước đó, phiên bản của Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên được đánh giá cao hơn nhưng trong lòng mọi người, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc mới để lại cho họ nhiều ký ức nhất. Sau khi phim kết thúc, Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng cũng mất liên lạc. Trong khi Cổ Thiên Lạc vẫn tiến về phía trước, tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình thì Lý Nhược Đồng lại lui về hậu trường kết hôn và trải qua nhiều sóng gió cay đắng trong cuộc đời.

photo-3
photo-3
photo-2
photo-2

Tính đến nay, sau 23 năm, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc chỉ gặp nhau được 2 lần. Nhưng phải đến lần gần đây nhất họ mới có dịp chụp chung bức ảnh thâm tình khiến khản giả không khỏi bồi hồi xúc động. Lý Nhược Đồng đã liên lạc được với Cổ Thiên Lạc và mời anh đi ăn. Cô đã đăng tải bức ảnh của Dương Quá và Cô Long của 23 năm sau với dòng chia sẻ: "23 năm trôi qua, cảm giác thật sự rất mơ hồ, mọi thứ tưởng chừng như mới đây đây. Tôi và anh ấy tình cờ gặp nhau trên máy bay sau 16 năm đóng phim chung. Tối hôm qua, cũng tròn 7 năm trời xa cách, tôi mới có dịp gặp lại anh và cùng dùng bữa tối".

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (La Chí Tường - Lương Tiểu Băng)

Tình nhân màn ảnh kinh điển tái ngộ: Cặp thì thay đổi đến khó nhận ra, đôi thì khiến người khác ghen tị vì sở hữu nét đẹp không tuổi - Ảnh 3.

Đối với thế hệ 8x, 9x, bên cạnh bộ phim Hoàn Châu Cách Cách thì bộ phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài cũng để lại ấn tượng sâu sắc không kém. Thời điểm đó là năm 2000, khi La Chí Tường chỉ mới 20 tuổi, còn Lương Tiểu Băng vừa rời khỏi TVB chuyển sang Đại lục thử sức với môi trường mới. Dù chênh nhau đến tận 10 tuổi nhưng khi hóa thân vào đôi tình nhân Lương – Chúc, cả Lương Tiểu Băng và La Chí Tường đều lấy hết nước mắt của khán giả. Dù sau này có nhiều phiên bản khác ra đời nhưng khán giả vẫn không quên được hình ảnh ấn tượng mà cặp đôi mang lại.

photo-6
photo-6
photo-5
photo-5

Sau 17 năm, vào tháng 3/2016, Lương Tiểu Băng bất ngờ đăng ảnh chụp cùng La Chí Tường trên trang cá nhân khiến khán giả vô cùng phấn khích vì sau bao nhiêu năm họ đã gặp lại nhau, tạo một cảm giác xúc động không ngừng. Lương Tiểu Băng đã không ngần ngại chia sẻ cảm xúc khi gặp chàng Lương năm nào của mình: "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài sau 17 năm gặp lại nhau, tại sao cậu vẫn mãi vui tươi như thế này". Ban đầu hình ảnh của cả hai khiến nhiều người khá bất ngờ vì ngày ấy Lương Tiểu Băng vẫn giữ được nét xuân xanh, trong khi đó La Chí Tường là một chàng thư sinh khiến bao phái nữ say mê, vì vậy nhìn họ cũng không cách biệt là bao. Nhưng sau 17 năm, Lương Tiểu Băng cũng không thể chống lại thời gian, còn La Chí Tường thì vẫn trẻ trung như ngày nào, khiến họ có sự cách biệt khá lớn. Dù vậy, sự hội ngộ của cả hai cũng khiến mọi người cảm động.

Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ (Tô Hữu Bằng - Giả Tịnh Văn)

Tình nhân màn ảnh kinh điển tái ngộ: Cặp thì thay đổi đến khó nhận ra, đôi thì khiến người khác ghen tị vì sở hữu nét đẹp không tuổi - Ảnh 5.

Dù bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký từng được sản xuất qua nhiều giai đoạn, nhiều phiên bản nhưng không thể phủ nhận rằng phiên bản năm 2003 với sự tham gia của Tô Hữu Bằng, Giả Tịnh Văn và Cao Viên Viên là bộ phim được khan giả đón nhận nồng nhiệt nhất. Thời điểm đó, sự kết hợp ăn ý giữa Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn khi hóa thân vào vai Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ là không thể chối cãi. Thậm chí, nhiều người còn mong họ "phim giả tình thật" ngoài đời. Tuy nhiên, giữa Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn vẫn là mối quan hệ thâm giao trong suốt 15 năm.

Tình nhân màn ảnh kinh điển tái ngộ: Cặp thì thay đổi đến khó nhận ra, đôi thì khiến người khác ghen tị vì sở hữu nét đẹp không tuổi - Ảnh 6.

Cách đây không lâu, khi hôn lễ của Giả Tịnh Văn được tổ chức, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi Tô Hữu Bằng không thể đến dự. Nhưng mới đây, chàng Trương Vô Kỵ năm nào đã tái ngộ với Triệu Mẫn trong tiệc mừng Giáng sinh năm 2018 khiến khán giả vô cùng thích thú. Giả Tịnh Văn đã đích thân đăng tải hình ảnh chụp cùng Tô Hữu Bằng lên trang cá nhân và xưng hô là Vô Kỵ ca ca khiến ai cũng bồi hồi xúc động. Cô viết: "Cuối cùng ông già Noel tặng quà tới rồi. Đã lâu không gặp Vô Kỵ ca ca, sao anh vẫn cứ đẹp trai như xưa vậy?"

Tình nhân màn ảnh kinh điển tái ngộ: Cặp thì thay đổi đến khó nhận ra, đôi thì khiến người khác ghen tị vì sở hữu nét đẹp không tuổi - Ảnh 7.

 Câu nói của Giả Tịnh Văn đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của công chúng và cư dân mạng. Bởi lẽ không giống như những cặp đôi khác, sự trẻ trung của cả Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn khiến mọi người xuýt xoa không ngừng. Không ngờ sau 15 năm, cả hai không hề già đi mà dường như đã bị lão hóa ngược. Tuy nhiên, dù thế nào thì bức ảnh quý hiếm sau ngần ấy thời gian cũng để lại cho khan giả một cảm xúc đặc biệt mỗi khi nhớ đến cặp đôi Trương – Triệu năm xưa.   

(Tổng hợp)

Chia sẻ