Tin mới vụ giết người phân xác ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ,
Chia sẻ

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Út (sinh năm 1978, ngụ Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, Trương Văn Út và bà T.T.D. (sinh năm 1962, ngụ phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM) quen nhau qua mạng xã hội facebook vào khoảng tháng 4/2023. Hai người sống chung với nhau đến tháng 9/2023 thì đăng ký kết hôn.

Đến tháng 10/2023, hai người thuê phòng trọ tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để mở cơ sở kinh doanh chậu kiểng.

Thời gian gần đây, Út phát hiện bà D. có quen với nhiều người đàn ông trên mạng xã hội facebook. Út khuyên ngăn nhưng bà D. không nghe.

Tin mới vụ giết người phân xác ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Trương Văn Út tại cơ quan công an.

Khoảng 21 giờ ngày 1/2/2024 (ngày 22 tháng Chạp), Út và bà D. xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát.

Lúc này, bà D. cầm cây kéo định đâm Út. Út giật được cây kéo và đâm một phát trúng vào vùng ngực của bà D.. Sau đó, Út dùng tay bóp miệng bà D. cho đến khi bà này tử vong.

Sau khi giết bà D., sợ bị phát hiện, Út đã phân thi thể của nạn nhân rồi thả xuống sông sau nhà.

Đến các ngày 7 và 8/2, người dân địa phương phát hiện nhiều phần thi thể người trên sông Kênh Xáng thuộc xã Mỹ Thạnh Trung nên trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Trương Văn Út là đối tượng gây án nên tổ chức truy tìm nhưng Út đã bỏ trốn.

Ngày 9/2 (30 Tết), đối tượng Út bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn tại tỉnh Bến Tre.

Út thừa nhận toàn bộ hành vi giết người. Cơ quan công an đã thu giữ 1 cây kéo, 3 con dao mà Út sử dụng để gây án.

Chia sẻ