Tìm thấy thi thể kỹ sư trong vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi sau 20 ngày mất tích

Nguyễn Ngọc,
Chia sẻ

Sau gần 20 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể của kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở núi vùi lấp một tổ máy phát điện ở thủy điện Kà Tinh 1 (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) vào tối ngày 10/10.

Chiều 28/10, trao đổi với PV, ông Đặng Minh Thảo - Bí thư Huyện ủy Trà Bồng xác nhận, sau gần 20 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy một phần thi thể của kỹ sư bị núi lở vùi lấp tổ máy phát điện ở thủy điện Kà Tinh 1.

“Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đào bới đất xung quanh, để đưa thi thể nạn nhân lên và bàn giao cho gia đình an táng”, ông Thảo nói thêm.

Tìm thấy thi thể kỹ sư trong vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi sau 20 ngày mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp tổ máy phát điện ở thủy điện Kà Tinh 1.

Tìm thấy thi thể kỹ sư trong vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi sau 20 ngày mất tích - Ảnh 2.

Nhà chứa tổ máy phát điện nằm bên bờ suối bị hư hỏng hoàn toàn do sạt lở.

Trước đó, vào khoảng 18h20p tối ngày 10/10 đã xảy ra vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ việc xảy ra trong đêm tối, một tổ máy phát điện bị vùi lấp trong lớp đất núi nhão, kỹ sư Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) người vận hành tổ máy không liên lạc được.

Thời điểm xảy ra sạt lở, công trường thi công dự án đang cúp điện, trời tối mịt nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Tìm thấy thi thể kỹ sư trong vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi sau 20 ngày mất tích - Ảnh 3.

Ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy xe máy của kỹ sư Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) - nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở.

Tìm thấy thi thể kỹ sư trong vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi sau 20 ngày mất tích - Ảnh 4.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa đội chó nghiệp vụ vào hiện trường tham gia tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1. Ảnh: (CA)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo và huy động hàng ngàn lượt người, phương tiện và cả chó nghiệp vụ và nổ mìn phá đá để tìm kiếm kỹ sư bị mất tích.

Được biết, thủy điện Kà Tinh có tổng mức đầu tư trên 437 tỉ đồng, do Công ty CP thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư. Thủy điện hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020.

Chia sẻ