Tìm thấy 50 túi heroin tại nhà của Philip Seymour Hoffman

Leslie,
Chia sẻ

Nhiều chi tiết của cuộc điều tra xoay quanh cái chết của Philip cũng được tiết lộ.

Theo như thông tin trước đó, Philip Seymour Hoffman đã qua đời tại nhà riêng với một mũi kim tiêm còn cắm vào tay. Xung quanh ông vương vãi khoảng 10 túi heroin còn nguyên, chưa được sử dụng. Tuy nhiên, theo thông tin được cập nhật mới nhất bởi TMZ, phía cảnh sát đã tìm thấy 50 túi heroin cùng 20 kim tiêm đã qua sử dụng tại nhà ông.
 
Tìm thấy 50 túi heroin tại nhà của Philip Seymour Hoffman 1
50 túi thuốc heroin được tìm thấy tại nhà Philip Seymour Hoffman.
 
Bạn gái lâu năm của ông, bà Mimi O'Donnell đã cho lời khai rằng, vào một ngày trước khi chết tại nhà riêng, Philip xuất hiện trong tình trạng rất phê thuốc. Một nhân chứng đã vô tình thấy Philip vào chiều thứ 7 ngày 1/2 cho biết, trông ông lúc đó rất xanh xao, nhợt nhạt với mồ hôi nhễ nhại. Nguồn tin này cũng chia sẻ với Fox News rằng, anh đã thấy Philip giao dịch thuốc phiện với hai thanh niên trẻ tuổi sau khi rút một số tiền lớn tại cửa hàng tiện ích gần đó. 
 
Một người bạn thân của Philip cũng chia sẻ, suốt khoảng 1 tháng qua, Philip đã tiêu tốn khoảng 10,000 đô la để mua thuốc phiện loại A. Nhân chứng cuối cùng trò chuyện với Philip trên điện thoại - vào lúc 10 giờ tối vào ngày 1.2 khai báo rằng, cách ông nói chuyện có vẻ thiếu tỉnh táo và giọng khá "phê", vì thế cô đã đề nghị sẽ gọi lại cho ông vào sáng hôm sau. 
 
Phía cảnh sát tiết lộ, các túi heroin được tìm thấy tại nhà Philip đều có đánh dấu "Ace of Spades" và "Ace of Hearts", tên mà các tay buôn heroin thường dùng để đặt cho "hàng" của mình. Loại thuốc mà Philip sử dụng có chứa fentanyl, chất được sử dụng làm giảm cơn đau cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Các nhà phân tích khẳng định, những bao thuốc heroin với thành phần khác nhau được tìm thấy tại nhà Philip, nếu được sử dụng cùng nhau sẽ gây tử vong. 
 
Tìm thấy 50 túi heroin tại nhà của Philip Seymour Hoffman 2
Philip tiêu tốn khoảng 10,000 đô la để mua heroin.
 
Hiện tại, cảnh sát đang lấy lời khai từ người quản lý của cửa hàng tiện ích mà Philip đã rút tiền trước đó. Họ cũng cho biết, suốt hơn 1 tháng qua đã có hơn 46 ca tử vong vì loại heroin mà Philip đã sử dụng.
 
Chia sẻ