Tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy KCN Hải Sơn

Nguyễn Quang,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ cháy tại Khu Công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đến 18h ngày 10/12, lực lượng chức năng đang rà soát hiện trường, tìm kiếm một công nhân bị mắc kẹt.

Theo cơ quan chức năng, có một số trường hợp bị thương gồm: Nguyễn Vũ Luân (17 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi), Lâm Dết (36 tuổi, công nhân công ty), Biện Văn Tấn (59 tuổi, không phải công nhân công ty). Một trường hợp là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, quê Kiên Giang) phụ trách quét dọn kho nhiên liệu ở tầng trệt, được cho là mất tích.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy KCN Hải Sơn - Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC làm mát hiện trường, tìm kiếm người mất tích

Chiều tối cùng ngày, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị có liên quan bảo vệ hiện trường, khám nghiệm dấu vết làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại về tài sản và tìm kiếm nạn nhân.

Như VOV đưa tin, khoảng 8h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại công ty nằm trên đường số 6 khu công nghiệp Hải Sơn. Phát hiện hỏa hoạn, công nhân và bảo vệ công ty nhanh chóng tri hô, cùng nhau dập lửa bằng các phương tiện chữa cháy được trang bị. Tuy nhiên, do gió mạnh nên lửa lan nhanh, mọi người bất lực.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy KCN Hải Sơn - Ảnh 2.

Nhiều hàng hóa bị thiệt hại, hư hỏng nặng do vụ cháy

Đám cháy từ phân xưởng 1 lan sang phân xưởng 2. Lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn tỉnh Long An đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nhưng do bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, kéo dài nhiều giờ, thiêu rụi toàn bộ máy móc, sản phẩm của một số công ty trong KCN Hải Sơn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

Chia sẻ