Tiểu vương bang Johor được chọn làm Quốc vương tiếp theo của Malaysia

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Hoàng gia Malaysia hôm 27/10 đã nhất trí chọn Tiểu vương Sultan Ibrahim Sultan Iskandar đến từ bang Johor ở miền Nam làm Quốc vương tiếp theo của đất nước này.

Cuộc họp đặc biệt lần thứ 263 của Hội đồng Quân chủ được tổ chức tại Cung điện Quốc gia đã nhất trí rằng ông Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Tiểu vương của bang Johor, được chọn làm Quốc vương thứ 17 trong nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 31/1/2024.

Quốc vương Malaysia hiện tại là Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Tiểu vương của bang Pahang, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30/1/2024. Ông Abdullah đã trị vì trong giai đoạn có nhiều khó khăn, khi Malaysia phong tỏa đối phó COVID-19, cũng như những bất ổn chính trị khi nước này có 4 thủ tướng kể từ sau cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.

Đây là lần đầu tiên Tiểu vương Johor nắm giữ chức vụ này kể từ khi cha ông trở thành Quốc vương trong nhiệm kỳ 1984 - 1989.

Theo dự kiến, lễ đăng quang của tân Quốc vương Malaysia sẽ được tổ chức ngay sau đó. Tân Quốc vương Sultan Ibrahim, 65 tuổi sẽ đăng cơ vào ngày 31/01/2024, trở thành vị Quốc vương thứ 17 của Malaysia và trị vì đất nước trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Tiểu vương bang Johor được chọn làm Quốc vương tiếp theo của Malaysia - Ảnh 1.

Tiểu vương Ibrahim (trước, phải) đi cạnh Quốc vương Abdullah. (Ảnh: AP)

Trước đó, nhiều người dự đoán ông Ibrahim sẽ đắc cử, do người đứng đầu bang Johor tiếp giáp Singapore là người kế tiếp nắm giữ vị trí quốc vương theo truyền thống luân phiên.

Quyết định lựa chọn Tiểu vương bang Johor làm Quốc vương Malaysia tiếp theo tuân theo quy định của hệ thống bầu người lên ngôi độc đáo tại Malaysia, trong đó tiểu vương (sultan) của 9 trong số 13 bang của nước này sẽ lần lượt nắm giữ vị trí quốc vương trong vòng 5 năm. Hệ thống bầu quốc vương đặc biệt này đã được thống nhất thực hiện từ năm 1957, khi Malaysia giành được độc lập khỏi sự cai trị của Anh.

Dù quốc vương có những đặc quyền riêng, nhưng thực quyền tại Malaysia vẫn thuộc về cơ quan hành pháp với Thủ tướng là người đứng đầu. Tuy nhiên, tại quốc gia mà người theo đạo Hồi chiếm số đông như Malaysia, Hoàng gia vô cùng được xem trọng và người đứng đầu Hoàng gia Malaysia có tiếng nói nhất định đối với các vấn đề chính trị.

Chia sẻ