Tiết lộ vì sao Kim nhận được 99 tỷ đồng từ việc bán băng sex

Trangmory ,
Chia sẻ

Cuốn sách của tác giả Sean Smith mới đây đã tiết lộ rằng Kim "siêu vòng 3" đã kiếm được 4,5 triệu đô (hơn 99 tỷ đồng) khi phim sex của cô bị lộ.

Trong khi hầu hết những ngôi sao nổi tiếng cảm thấy cuộc đời như xuống dốc khi băng sex của mình bị rò rỉ, thì Kim Kardashian lại thu được món hời nhờ sự tư vấn, giúp đỡ của Joe Francis  - người cô quen trong thời gian làm trợ lý cho Paris Hilton. Joe Francis là triệu phú nhờ sản xuất loạt phim người lớn nổi tiếng Girls Gone Wild và khi sự cố xảy ra Kim đã nhanh chóng liên lạc với anh để được tư vấn.

Băng sex Kim siêu vòng 3
Triệu phú phim nóng Joe Francis đã giúp Kim nổi tiếng và kiếm được hơn 99 tỷ đồng

Kim "siêu vòng 3" cùng bạn trai của cô tại thời điểm đó - Ray J đã quay phim "nóng" của họ vào năm 2003 và bị rò rỉ 4 năm sau đó. Tưởng rằng đó là 1 thảm họa nhưng cuối cùng lại là cú hích giúp cả gia đình Kardashians nổi tiếng. The Sun cho biết trong cuốn tiểu sử của Sean Smith viết: "Cho đến khi cô gọi người bạn thân - Joe để xin lời khuyên thì cô đã hoàn toàn không còn để tâm tới đoạn băng đó nữa". 

Chỉ 1 thời gian ngắn có ý định khởi kiện kẻ đã phát tán đoạn băng, cô quay sang trao quyền định đoạt cho công ty chuyên làm phim nóng Vivid Entertainment và Joe. Kim "siêu vòng 3" nhanh chóng nhận ra rằng khởi kiện công ty này không thể làm cho đoạn video biến mất. Joe đã giúp Kim sắp xếp một cuộc gặp với tình cũ của cô - Ray J và Steve Hirsch - ông chủ của Vivid.


Băng sex Kim siêu vòng 3
 Kim "siêu vòng 3" và bạn trai Ray J thời còn mặn nồng

Tất cả cùng ký vào 1 hợp đồng với cam kết: "Kim và Ray J nhận được khoảng 300 nghìn đô cho mỗi băng sex được phát hành và họ cũng sẽ nhận được 1 ít lợi nhuận khi đoạn video được bán hoặc được khách hàng tải về". "Kim không còn có ý định chống lại Vivid", nguồn tin cho biết thêm.

TMZ tiết lộ, Vivid đã thu về hơn 1 nghìn đô trong vòng 1 tháng thông qua việc mua bán online, có lúc Ray J nhận được 90 nghìn đô với thời gian 3 tháng tháng, trong khi đó Kim thu về 50 nghìn đô/1 tháng.

Điều đặc biệt là sau khi đoạn phim "nóng" được mua bán với khối lượng khủng thì đây lại trở thành bệ phóng giúp Kim nổi tiếng, với giá trị tài sản của cô lên đến 85 triệu đô. Chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians đã được khởi động đúng vào thời điểm nhạy cảm đó và giúp họ thu về 100 triệu đô trong 4 năm liên tiếp.
Chia sẻ