Mâu Thủy được khuyên "bớt nói lại cho sang" sau khi khẳng định không xin lỗi vì màn gác chân

Eri,
Chia sẻ

Á hậu Mâu Thủy tỏ ra rất ngang bướng và cho rằng hành động của mình không có gì sai để phải xin lỗi dù bị cộng đồng mạng chỉ trích khá nặng.

Sáng 10/2, Á hậu Mâu Thủy trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi đăng lên story trang cá nhân hình ảnh ngồi gác chân lên ghế trước mặt trong rạp phim.

Dù khu vực xung quanh không có khán giả, hành động của Mâu Thủy vẫn gây phản ứng trái chiều và bị chỉ trích nặng nề. Nhiều người cho rằng hành động của Mâu Thủy không chỉ là kém văn minh mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến thói quen, cách hành xử nơi công cộng của người hâm mộ và yêu cầu cô xin lỗi.

Bị chỉ trích hành động gác chân trong rạp phim, Mâu Thủy vẫn thản nhiên thách thức: "Có lỗi gì đâu mà phải xin qua xin lại" - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong một cuộc giao lưu trên trang cá nhân, Mâu Thủy đã có màn "đốp chát" cực gay gắt và đanh đá khi bị yêu cầu xin lỗi. Cô viết: "Không việc gì phải xin lỗi. Có lỗi gì đâu mà xin qua xin lại. Người nào dễ dàng nói lời xin lỗi là người rất hay làm ra lỗi. Và xin đính chính là mình chưa từng xin lỗi những vụ việc thời gian gần đây nhé. Vì sao ư? Not my bad".

Sau khi Mâu Thủy tỏ thái độ gay gắt, cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng lại càng dâng cao hơn. Nhiều khán giả cho rằng cách ứng xử của Mâu Thủy không xứng đáng với danh hiệu Á hậu, có người còn khuyên cô "bớt nói lại cho sang".

Tiếp tục màn "cãi cùn" của Á hậu Mâu Thủy sau hành động gác chân trong rạp phim: "Có lỗi gì đâu mà phải xin" - Ảnh 5.

Tiếp tục màn "cãi cùn" của Á hậu Mâu Thủy sau hành động gác chân trong rạp phim: "Có lỗi gì đâu mà phải xin" - Ảnh 6.

Tiếp tục màn "cãi cùn" của Á hậu Mâu Thủy sau hành động gác chân trong rạp phim: "Có lỗi gì đâu mà phải xin" - Ảnh 7.

Cộng đồng mạng ngán ngẩm về cách ứng xử kém tinh tế, kém sang của Á hậu Mâu Thủy.

Chia sẻ