Tiệc tùng nhiều phải "thủ" sẵn 2 đồ uống giải rượu dễ pha chế này

Hương Giang,
Chia sẻ

Ngày Tết, ông xã nhà bạn sẽ không tránh khỏi những cuộc vui nhậu có rượu bia. Vì vậy bạn hãy lưu ngay 2 cách pha đồ uống giải rượu này ngay nhé!

Nước sắn dây

Bột sắn dây là tinh bột từ củ sắn dây, củ sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế, bàng quang. Bột sắn dây là loại đồ uống giải khát có nhiều tác dụng đối với sức khỏe như: thanh nhiệt, sinh tân dịch, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc... Đặc biệt bột sắn dây giải rượu cực tốt nếu bạn biết cách pha và sử dụng đúng cách.

Nguyên liệu:

2 thìa bột sắn dây

350ml nước đun sôi để nguội

2 thìa đường

1 thìa nước cốt chanh

Cách làm:

Tiệc tùng nhiều phải thủ sẵn 2 đồ uống giải rượu  - Ảnh 1.

Cho bột sắn dây, đường vào 350ml nước. Khuấy đều để đường và bột sắn dây tan đều.

Tiệc tùng nhiều phải thủ sẵn 2 đồ uống giải rượu  - Ảnh 2.

Tiếp theo bạn lăn đều quả chanh để khi vắt lấy nước sẽ được nhiều hơn, cắt đôi quả chanh rồi vắt lấy khoảng 1 thìa nước cốt chanh vào cùng rồi khuấy đều là chúng ta có ngay ly nước sắn dây để uống giải rượu cho ngày Tết.

Nước chanh muối

Từ lâu, các ông bà xưa đã biết đến các tác dụng của chanh muối đối với sức khỏe cũng như dùng chữa nhiều chứng bệnh thường gặp trong gia đình. Quả vậy, chanh muối có rất nhiều công dụng hay đặc biệt chanh muối cũng là đồ uống giải rượu cực hiệu quả.

Nguyên liệu:

1 ly nước nóng

1 thìa đường

1/4 thìa muối

1/2 quả chanh

Cách làm:

Tiệc tùng nhiều phải thủ sẵn 2 đồ uống giải rượu  - Ảnh 3.

Bạn cho đường, muối vào ly hoặc cốc nước nóng sau đó khuấy đều cho đường tan hết.

Tiệc tùng nhiều phải thủ sẵn 2 đồ uống giải rượu  - Ảnh 4.

Tiếp theo bạn chỉ việc vắt nửa quả chanh vào cùng, bạn nhớ bỏ hết hạt chanh đi nhé. Vậy là món nước muối chanh đã hoàn thành.

Chia sẻ