Tỉa cà rốt thành hoa mai hoa đào cho mâm cúng ông Công ông Táo thêm sắc màu

BiBo's Kitchen,
Chia sẻ

Trong bài viết ngày 22 tháng Chạp năm nay, mời bạn đến với cách tỉa hoa đào và hoa mai từ cà rốt. Chỉ với vài bước đơn giản này thôi nhưng các món ăn mà bạn chuẩn bị cho mâm cơm báo cáo Táo Quân của gia đình sẽ trở nên tròn vẹn, đong đầy không khí Xuân.

Năm nào cũng thế, cứ gần tới 23 tháng Chạp - ngày ông Công ông Táo là bất cứ ai cũng đều cảm nhận thật rõ rằng "Tết đã đến, Xuân đã về". Lúc này, trên khắp các nẻo đường Bắc Nam, sắc hồng tinh khôi của hoa đào hay sắc vàng rạng rỡ của hoa mai cứ thế khiến tâm hồn mỗi người trở nên rộn ràng hơn. Để rồi, bên cạnh việc sắm sửa, trang hoàng cho nhà cửa thì đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ lại khiến mâm cơm dâng lễ Táo Quân trở nên sinh động với những sáng tạo tinh tế, đẹp mắt.

Trong bài viết ngày 22 tháng Chạp năm nay, mời bạn đến với cách tỉa hoa đào và hoa mai từ cà rốt. Chỉ với vài bước đơn giản này thôi nhưng các món ăn mà bạn chuẩn bị cho mâm cơm báo cáo Táo Quân của gia đình sẽ thêm phần tròn vẹn, đong đầy không khí Xuân.

CÁCH TẠO HÌNH HOA ĐÀO SIÊU NHANH TỪ CÀ RỐT

Nguyên liệu và dụng cụ:

- Cà rốt cắt khúc với kích cỡ khoảng 2cm

- Khuôn hoa đào

- 1 chiếc sủi nhỏ

- 1 con dao

Tỉa hoa - Ảnh 1.

Chú ý:
- Khuôn hoa đào, sủi nhỏ và dao bạn chuẩn bị như hình vẽ. Đây đều là các dụng cụ dễ mua và có giá thành hợp lý.
- Ngoài ra, nếu bạn không có khuôn hoa đào thì hãy tham khảo phần tạo hình hoa đào với dao ở phần cuối của hướng dẫn tạo hình này nhé.

Thực hiện

* NẾU CÓ KHUÔN:

- Dùng khuôn hoa đặt lên miếng cà rốt đã cắt khúc để tạo hình hoa đào như bước 1 và bước 2.

- Lấy mũi dao khía để tạo thành từng cánh hoa đào. Các bước khía sẽ chạm nhau ở giữa bông hoa đào như bước 3.

- Dùng mũi dao cắt chéo từng cánh hoa khoảng 30 độ như bước 4.

Tỉa hoa - Ảnh 2.

Các bước tạo khối hoa đào từ cà rốt.

- Sau bước 4 là bạn thu được khối hoa đào như bước 5.

- Với mỗi cánh hoa, bạn dùng cây sủi nhỏ đẩy từ ngoài cánh vào phần trung tâm là chiều sâu của hoa đã hoàn thiện như bước 6 và bước 7.

Tỉa hoa - Ảnh 3.

Các bước tạo chiều sâu cho tạo hình hoa đào từ cà rốt.

*NẾU KHÔNG CÓ KHUÔN

- Chia cà rốt thành 5 phần như khâu 1 bằng bút màu thực phẩm.

- Cắt chéo cà rốt thành hình ngũ giác như khâu 2.

- Từ trung điểm (điểm nằm giữa mỗi cạnh của ngũ giác), bạn tạo khía nhẹ thành hình chữ V nhỏ như khâu 3. 

- Dùng dao cắt tỉa cho mềm mại là bạn thu được khối hình hoa đào như hình. 

- Tiếp tục dùng sủi nhỏ để tạo chiều sâu cho tạo hình hoa đào như hướng dẫn phía trên.

Tỉa cà rốt thành hoa mai hoa đào cho mâm cúng ông Công ông Táo thêm sắc màu - Ảnh 4.

Thành phẩm hoa đào

Tỉa cà rốt thành hoa mai hoa đào cho mâm cúng ông Công ông Táo thêm sắc màu - Ảnh 5.

CÁCH LÀM CỰC ĐƠN GIẢN GIÚP BẠN TẠO HÌNH HOA MAI TỪ CÀ RỐT

Nguyên liệu và dụng cụ

- 2 chiếc dao sủi 

- 1 dao cắt 

- 1 dụng cụ làm nhụy tròn cho hoa (có thể dùng ống hút thay thế)

Tỉa hoa - Ảnh 6.

Thực hiện

- Dùng dụng cụ hình tròn ấn giữa khúc cà rốt làm nhuỵ hoa (bước 1).

- Dùng sủi to ấn chia thành các cánh nhiều hay ít tùy theo đường kính cà rốt (bước 2 và bước 3).

- Dùng dao cắt khúc cà rốt thành các khoanh kích cỡ khoảng 1cm (bước 4).

Tỉa hoa - Ảnh 7.

- Tách lớp vỏ thừa để tạo thành bông hoa nhiều cánh như bước 5.

- Dùng dao cắt chéo cánh khoảng 30 độ như bước 6. 

- Dùng sủi nhỏ đẩy 2-3 lớp mỗi cánh để tạo rãnh nhụy hoa như hình 7 và hình 8.

Tỉa hoa - Ảnh 8.

Thành phẩm hoa mai từ cà rốt:

Tỉa hoa - Ảnh 9.

Chúc bạn và gia đình có ngày Tết ông Công ông Táo thật ấm áp và nhiều niềm vui!

Tỉa cà rốt thành hoa mai hoa đào cho mâm cúng ông Công ông Táo thêm sắc màu - Ảnh 10.

Chia sẻ