Thương vụ Kakao mua lại SM Entertainment chưa hết biến: CEO SM ra lệnh thu điện thoại nhân viên, lý do là gì?

Minh Hồng,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng cuộc chiến tranh giành quyền lực tại SM Entertainment vẫn chưa kết thúc.

Vào tháng 2 vừa qua, thương vụ HYBE Labels - Kakao tranh giành SM Entertainment thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của công chúng. Đến cuối cùng, HYBE Labels đã bán lại toàn bộ cổ phần mua được từ cựu chủ tịch Lee Soo Man cho Kakao, từ bỏ tham vọng thôn tính SM.

Đến nay, vụ việc vẫn có những diễn biến mới. Được biết, Kakao bị khám xét vào ngày 5/4 vì bị nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu trong thương vụ mua lại SM. Vào ngày 13/4, 1 quan chức công ty đã tiết lộ rằng 1 ngày trước khi Kakao bị khám xét, ban quản lý SM đã yêu cầu nhân viên nộp điện thoại di động và máy tính xách tay. Đây là yêu cầu của tân CEO Jang Cheol Hyuk - người nhậm chức vào ngày 31/3 vừa qua.

Thương vụ Kakao mua lại SM Entertainment chưa hết biến: CEO SM ra lệnh thu điện thoại nhân viên, lý do là gì? - Ảnh 2.

CEO Jang Cheol Hyuk được cho là đã thu điện thoại và máy tính của nhân viên...

Thương vụ Kakao mua lại SM Entertainment chưa hết biến: CEO SM ra lệnh thu điện thoại nhân viên, lý do là gì? - Ảnh 3.

... trước khi Kakao bị điều tra với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu trong thương vụ mua lại SM

Quan chức này cho biết: "CEO giải thích rằng việc đó để chuẩn bị cho 1 cuộc điều tra bên ngoài". CEO Jang Cheol Hyuk yêu cầu mọi người hợp tác và nếu ai không giao nộp thì hãy sẵn sàng nghỉ việc. 1 số bài đăng thể hiện sự không hài lòng với quyết định này cũng xuất hiện trên diễn đàn ẩn danh Blind - nơi dành riêng cho nhân viên văn phòng.

Tuy nhiên sau đó, phía SM Entertainment đã phủ nhận điều việc bắt nhân viên nộp máy tính và điện thoại. Công ty cho biết họ đang kiểm tra hệ thống để phòng ngừa và ngăn chặn việc rò rỉ thông tin, đó là 1 phần của quá trình bảo mật.

Thương vụ Kakao mua lại SM Entertainment chưa hết biến: CEO SM ra lệnh thu điện thoại nhân viên, lý do là gì? - Ảnh 4.

Vào tháng 2, cựu chủ tịch Lee Soo Man bất ngờ bán 14,8% cổ phần cho HYBE Labels. Phía Bang Shi Hyuk không ngừng thể hiện tham vọng mua thêm cổ phiếu và thôn tính SM. Tuy nhiên sau đó HYBE đã rút lui khỏi thương vụ này, Kakao giành chiến thắng

Thương vụ Kakao mua lại SM Entertainment chưa hết biến: CEO SM ra lệnh thu điện thoại nhân viên, lý do là gì? - Ảnh 5.

"Đế chế" SM Entertainment là "mái nhà chung" của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gồm Kangta, BoA, DBSK, Super Junior, SNSD, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, aespa

Nguồn: SPOTV News

Chia sẻ