Thương tâm: Bé trai 18 tháng tuổi tử vong vì uống nhầm dung dịch trong đèn diệt muỗi

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Phát hiện cháu bé lên cơn co giật, người nhà nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.

Tối 18/5, thông tin từ chính quyền xã Đà Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, một bé trai mới 18 tháng tuổi tử vong thương tâm do uống phải dung dịch trong đèn diệt muỗi.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Bảo Minh K. (18 tháng tuổi), con trai của vợ chồng anh Nguyễn Đẩu P. (trú tại xóm 4, xã Đà Sơn).

Thương tâm: Uống nhầm dung dịch trong đèn diệt muỗi, bé trai 18 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1.

Cháu K. tử vong sau khi uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 17/5, vào thời gian trên, người mẹ chuẩn bị bữa trưa còn cháu K. chơi ở trong phòng.

Khi vào thì phát hiện con trai lên cơn co giật. Qua kiểm tra, người mẹ nghi ngờ con uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Dù được cứu chữa kịp thời nhưng cháu bé cũng không qua khỏi.

Thương tâm: Uống nhầm dung dịch trong đèn diệt muỗi, bé trai 18 tháng tuổi tử vong - Ảnh 2.

Dung dịch trong đèn đuổi muỗi mà cháy K. uống phải.

Được biết, cháu Kh. là con thứ 2 trong gia đình. Lọ dầu đuổi muỗi này được bố mẹ bé Kh. mua về dùng trước đó và để đầu giường ngủ. Trong lúc chơi đùa, bé Kh. đã vô tình uống phải.

Hiện chưa rõ chủng loại và tên của tinh trong dầu đèn đuổi mỗi mà bé Kh. uống phải là loại gì.

Chia sẻ