Thủ tướng New Zealand tới Nam Cực, nêu bật những thách thức về biến đổi khí hậu

QUỲNH CHI,
Chia sẻ

Ngày 27/10, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đến thăm các nhà khoa học tại Căn cứ Scott (Scott Base) của nước này ở Nam Cực.

Chuyến đi tới Nam Cực của Thủ tướng Jacinda Ardern diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du nhằm nêu bật những thách thức về biến đổi khí hậu, cam kết của New Zealand đối với lục địa và nhu cầu hợp tác trong khu vực.

Bắt đầu chuyến đi kéo dài 72 giờ của mình, bà Ardern cho biết, sự hiện diện của New Zealand ở Nam Cực đang ở một "thời điểm quan trọng" khi căn cứ này đi vào giai đoạn hoạt động cuối cùng.

"Vai trò của chúng tôi và các nhà khoa học của chúng tôi ở đây là vô cùng quan trọng đối với hiện tại và tương lai của chúng ta", bà nói trong chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 65 năm thành lập Scott Base.

Thủ tướng New Zealand tới Nam Cực, nêu bật những thách thức về biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Năm 2021, New Zealand thông báo đã phân bổ 344 triệu NZD (tương đương 200,72 triệu USD) để xây dựng lại căn cứ trên nhằm hỗ trợ sự hiện diện của New Zealand ở Nam Cực trong 50 năm tới.

Trong thông báo về chuyến đi của mình, bà Ardern tuyên bố: "Lục địa Nam Cực đang trở thành một khu vực bị tranh chấp, và chúng ta phải duy trì, bảo vệ sự toàn vẹn của phần "mong manh" này của thế giới".

Thủ tướng Ardern nói thêm: "Hợp tác ở Nam Cực và trong Hệ thống Hiệp ước châu Nam Cực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta phải giải quyết cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học".

Chia sẻ