Thu Phương: Ở Mỹ gần 20 năm nhưng tôi đi uống cafe với Ngọc Anh được 2 lần

KING MI,
Chia sẻ

Theo chia sẻ của Thu Phương, cuộc sống của bà mẹ 4 con khiến cô không có quá nhiều thời gian để tụ tập bạn bè.

Nhắc tới Thu Phương, người ta dễ dàng gọi tên những ca khúc làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ với chất giọng trầm khàn vô cùng đặc biệt. Nếu âm nhạc của Thu Phương thăng hoa thì cuộc đời chị cũng có nhiều sóng gió.

Chia tay cuộc hôn nhân đầu tiên, Thu Phương hiện tại là bà mẹ 4 con cùng người chồng yêu vợ thương con. Hiện tại mặc dù đang sinh sống tại Mỹ cùng chồng và các con nhưng Thu Phương vẫn tranh thủ thời gian quay trở lại Việt Nam để có thể gửi tới fan hâm mộ của mình tình yêu chứa chan mà chị luôn cất giữ. Cũng khi sau 2 năm covid, Thu Phương càng cảm thấy mình trân trọng và yêu thương cuộc đời này.

Thu Phương: Ở Mỹ gần 20 năm nhưng tôi đi uống cafe với Ngọc Anh được 2 lần - Ảnh 1.

"Cứ mỗi khi Hà Nội vào mùa thu là Phương khao khát trở về, nó như một niềm nhớ nhung ẩn sâu trong tâm trí. Những khó khăn của năm Covid khiến khi Phương có mặt ở đây, Phương mới thấy tại sao mình nhiều cảm xúc đến thế. Điều này không phải ai cũng hiểu đâu. Có những người hỏi rằng, vì sao mỗi lần trở về Phương lại dễ rơi nước mắt đến thế? Phải đặt ở vị trí của Phương thì mới hiểu được", Thu Phương tâm sự.

Nhận được sự quan tâm của mọi người nhưng Thu Phương rất hạn chế mỗi khi phát ngôn bất kỳ điều gì bởi đôi khi chị sợ rằng mình nghĩ vậy nhưng thực tế lại có thể làm bản thân thất vọng: "Tôi ít chia sẻ vì có nhiều điều mình tưởng như thế nên nói rất nhiều, khi mọi việc diễn ra khác với những điều mình nghĩ. Sau này tôi tập trung làm việc nhiều hơn, phải cố gắng mỗi ngày nên giờ phát ngôn điều gì cũng ngại".

Sắp tới đây, Thu Phương cũng sẽ cùng Ngọc Anh, Quang Hà, Quang Dũng tham gia vào đêm nhạc Tạ tình diễn ra trong ba đêm 19, 20 và 21/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tạ tình sẽ viết nên câu chuyện lãng mạn dưới tiết trời thu dịu mát và đẹp đến nao lòng của Hà Nội bằng ngôn ngữ âm nhạc.

 Nói về lương duyên với người em Ngọc Anh, Thu Phương cho biết cả hai có quá nhiều điều trùng hợp. 

Thu Phương: Ở Mỹ gần 20 năm nhưng tôi đi uống cafe với Ngọc Anh được 2 lần - Ảnh 2.

Thu Phương và Ngọc Anh cùng trưởng thành từ Học viện Âm nhạc, từng có thời gian cùng hoạt động sôi nổi tại thị trường trong nước những năm thập niên 1990 trước khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống riêng và sang Mỹ định cư và hoạt động nghệ thuật. 

"Thu Phương vào ban nhạc Tây Hồ năm 16 tuổi, Ngọc Anh là 17. Đến giai đoạn này tôi thấy hai chị em có khá nhiều điểm tương đồng, cùng trong ban nhạc, cùng đi lên từ dân vũ trường những năm 90, rèn giũa cho mình đến ngày hôm nay để thế nào cũng có thể làm được. Chung quy vẫn được làm việc, được cống hiến là quan trọng nhất. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm nhưng gặp nhau thì ít. Ngọc Anh thì rảnh hơn vì có 1 cậu con trai thôi, còn tôi có 4 đứa con nên không có nhiều thời gian đi chơi. Ở Mỹ, tôi có đi cà phê với Ngọc Anh 2 lần, có về nhà chơi 1 lần. Ở hải ngoại, hai chị em cũng gặp nhau nhưng làm việc không nhiều, chúng tôi ít hát chung với nhau. Tôi và Ngọc Anh đồng điệu về suy nghĩ, những câu chuyện về phụ nữ, nhưng trong công việc, âm nhạc nhìn vậy mà không giống lắm", người đẹp chia sẻ.

Thu Phương: Ở Mỹ gần 20 năm nhưng tôi đi uống cafe với Ngọc Anh được 2 lần - Ảnh 3.

Nói về mối quan hệ với đàn chị, Ngọc Anh thủ thỉ: "Tôi nhớ là chồng cũ của tôi và chị Thu Phương cùng ở ban nhạc Tây Hồ, Covid-19 hai chị em cũng đi ăn, tâm sự với nhau. Ngọc Anh trước kia ngại gặp mọi người nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng, thời gian không thể chờ đợi được. Chúng ta gặp nhau vì tình cảm, ngoài tình cảm ra thì không có động cơ nào để gặp nhau. Đó là thứ giữ được lâu dài nhất".

Chia sẻ