Thu nhập 58 triệu/tháng, cho con học trường công vẫn không đủ sống ở Hà Nội: Xem chi tiết con số mới thấy điều gây tranh cãi
Quả là 1 bài toán nan giải.
Tiền học nên chi cho con bao nhiêu là đủ? Đây là câu hỏi không có đáp án chung, bởi mỗi gia đình sẽ có điều kiện tài chính, quan điểm nuôi dạy con và mức ưu tiên khác nhau. Vậy, nếu 1 gia đình có thu nhập 58 triệu đồng/tháng, chi tiền học cho con lên tới 21 triệu đồng/tháng thì có nên hay không? Đây cũng chính là câu hỏi mà một bà mẹ ở Hà Nội đặt ra, thu hút sự quan tâm gần đây.
Theo chia sẻ, gia đình đang thuê nhà với chi phí 10 triệu đồng/tháng. Tiền ăn khoảng 17 triệu đồng. Tiền học hai con 21 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra còn có 6 triệu đồng tiền giúp việc, 4 triệu đồng tiền xăng xe, 2 triệu đồng tiền điện, nước, internet và khoảng 4 triệu đồng cho mua sắm, đi lại, hiếu hỉ, về quê.
Cộng tất cả các khoản, chi phí sinh hoạt mỗi tháng lên tới khoảng 64 triệu đồng, cao hơn mức thu nhập của cả gia đình nên luôn trong tình cảnh "thiếu trước hụt sau". Người mẹ cho biết vợ chồng nhiều lần cảm thấy cuộc sống ở Hà Nội quá đắt đỏ và đã nghĩ tới chuyện chuyển về quê để giảm áp lực tài chính.
Cộng tất cả các khoản, chi phí sinh hoạt mỗi tháng lên tới khoảng 64 triệu đồng, cao hơn mức thu nhập của cả gia đình.
21 triệu/tháng tiền học, nhiều hay không?
Trong bảng chi tiêu này, khoản học tập của con trở thành chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Chi phí cho việc học thêm các môn văn hoá, môn năng khiếu.... khiến tổng tiền học lên tới 21 triệu đồng. Số tiền được đánh giá là khá lớn khi chiếm hơn một phần ba tổng thu nhập của gia đình.
Thực tế, với nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn, đầu tư cho giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài học phí chính khóa, nhiều gia đình còn đăng ký cho con học ngoại ngữ, kỹ năng, luyện thi hoặc các lớp bồi dưỡng nhằm giúp con có thêm lợi thế trong học tập. Khi cộng nhiều khoản lại, chi phí có thể tăng đáng kể.
Ở góc nhìn này, việc dành khoảng một phần ba thu nhập cho giáo dục không phải là điều quá bất thường nếu cha mẹ xác định đó là khoản đầu tư dài hạn. Thay vì cắt giảm chi phí học tập, nhiều người cho rằng gia đình có thể cân nhắc tối ưu ở những khoản khác như thuê nhà, thuê giúp việc hoặc các chi phí sinh hoạt phát sinh.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mức chi 21 triệu đồng mỗi tháng cho hai học sinh trường công là khá cao so với mặt bằng thu nhập của nhiều gia đình. Nếu chi phí giáo dục vượt quá khả năng tài chính, áp lực kinh tế kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả gia đình.
Không ít phụ huynh chia sẻ họ có mức thu nhập tương đương, thậm chí cao hơn nhưng vẫn cố gắng giới hạn chi phí học tập bằng cách tự đồng hành cùng con ở nhà, lựa chọn những lớp học thực sự cần thiết thay vì đăng ký quá nhiều chương trình.
Các chuyên gia tài chính cũng từng khuyến nghị rằng đầu tư cho giáo dục là điều cần thiết, nhưng nên đặt trong tổng thể kế hoạch chi tiêu của gia đình. Một khoản đầu tư chỉ thực sự bền vững khi không làm mất cân bằng ngân sách, khiến cha mẹ liên tục phải vay mượn hoặc sống trong áp lực tài chính.
Thực tế, giáo dục không chỉ đến từ những lớp học thêm hay các khóa đào tạo đắt tiền. Thời gian cha mẹ đồng hành cùng con, thói quen tự học, môi trường gia đình và khả năng tự lập cũng là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài của trẻ.
Câu chuyện của gia đình nói trên vì thế không đơn thuần là bài toán thu nhập mà còn đặt ra một vấn đề được nhiều bậc cha mẹ quan tâm: nên đầu tư cho con đến mức nào để vừa tạo điều kiện phát triển tốt nhất, vừa bảo đảm sự cân bằng tài chính và chất lượng cuộc sống của cả gia đình.
Không có một con số đúng cho tất cả, nhưng mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc dựa trên điều kiện thực tế và mục tiêu lâu dài của từng gia đình.