"Choáng" với món quà nam diễn viên tặng con gái riêng của vợ dịp sinh nhật 18 tuổi: Cho con "áo giáp" còn quan trọng hơn những chiếc váy đẹp

Hiểu Đan,

Món quà này nhanh chóng gây tranh luận.

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc bén duyên sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2015. Bất chấp khoảng cách 12 tuổi, họ quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2016. Mối quan hệ này từng thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nhưng cả hai vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Mới đây, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc tổ chức lễ trưởng thành 18 tuổi cho cô con gái thứ hai Jaden đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Điều khiến nhiều người chú ý là món quà mà cha dượng Trương Luân Thạc dành tặng con không phải túi xách hay trang sức đắt tiền, mà là một cuốn Bộ luật Dân sự cùng dây chuyền chìa khóa Tiffany.

Anh chia sẻ: "Hy vọng trên chặng đường phía trước, nó sẽ vừa là tấm khiên, vừa là ranh giới bảo vệ con. Hãy biết dùng pháp luật để bảo vệ bản thân, dù ở bất cứ nơi đâu. Đồng thời, con cũng luôn có một chiếc chìa khóa để trở về nhà".

Được biết, tháng 9 tới, Jaden sẽ sang Mỹ du học một mình.

Món quà này nhanh chóng gây tranh luận. Nhiều người khen đây là sự lãng mạn rất thực tế, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tặng Bộ luật Dân sự cho con gái trong ngày trưởng thành là quá khô khan. Dù vậy, đa phần đều ủng hộ sự tinh tế của ông bố này.

"Áo giáp" còn quan trọng hơn váy đẹp

Xã hội thường dạy các bé gái trở nên dịu dàng, nữ tính, ngoan ngoãn; mua cho các em những chiếc váy xinh, dạy cách cư xử mềm mỏng. Thế nhưng lại quên nói với các em rằng thế giới bên ngoài không phải lúc nào cũng an toàn.

Theo UNICEF, trong báo cáo công bố ngày 10/10/2024 về bạo lực tình dục đối với trẻ em, hơn 370 triệu trẻ em gái và phụ nữ trên thế giới (tức 1/8 người) từng bị cưỡng hiếp hoặc xâm hại tình dục trước tuổi 18. Nếu tính thêm các hình thức quấy rối trực tuyến, quấy rối bằng lời nói và các hành vi không tiếp xúc khác, số nạn nhân có thể lên tới 650 triệu người.

Những con số này nhắc nhở các gia đình có con gái rằng, khi bước ra ngoài xã hội, các em phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn hơn chúng ta vẫn nghĩ.

Điều đáng lo không chỉ là nguy cơ xảy ra, mà còn là việc nhiều cô gái không nhận ra mình đang bị xâm phạm, không biết cách phản kháng và cũng không biết rằng pháp luật có thể bảo vệ mình.

Có lẽ, đó cũng là thông điệp phía sau món quà Bộ luật Dân sự mà Trương Luân Thạc dành cho con gái: pháp luật không phải những điều khoản khô cứng, mà là "áo giáp" giúp các cô gái hiểu quyền của mình, biết thế nào là quấy rối, đâu là ranh giới và cách tự bảo vệ bản thân.

Biết nói "không" còn quan trọng hơn biết nói "vâng"

Nhiều đứa trẻ luôn được dạy phải ngoan, phải nghe lời, phải giúp đỡ người khác và không được làm mất lòng ai. Kết quả là khi bị quấy rối, nhiều em không dám phản kháng, bởi trong suy nghĩ của mình, từ chối đồng nghĩa với việc trở thành một đứa trẻ không ngoan.

Nếu chỉ dạy con gái ngoan mà không dạy con bảo vệ bản thân, khi trưởng thành các em có thể không dám từ chối quấy rối nơi công sở, không đủ dũng khí rời bỏ những mối quan hệ độc hại hay lên tiếng trước các yêu cầu vô lý.

Vì vậy, cha mẹ nên cho con luyện tập quyền được từ chối ngay từ những việc nhỏ trong cuộc sống: Không muốn cho bạn mượn đồ chơi hay đồ dùng học tập thì có quyền từ chối; Không thích người khác ôm, chạm vào cơ thể thì phải mạnh dạn nói: "Đừng chạm vào con"; Không muốn tiếp tục chơi cùng ai thì có quyền rời đi, không cần miễn cưỡng chỉ để làm vừa lòng người khác.

Một cô gái được phép bày tỏ sự không đồng ý từ nhỏ sẽ có nhiều bản lĩnh hơn khi đối mặt với các hành vi quấy rối hay xâm phạm sau này.

Hai chiếc chìa khóa: Một để bước ra thế giới, một để trở về nhà

Chiếc dây chuyền chìa khóa mà Trương Luân Thạc tặng Jaden cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Theo anh, đó là hai chiếc chìa khóa tượng trưng cho hai điều: Một chiếc để mở cánh cửa bước ra thế giới. Một chiếc để con luôn có đường trở về nhà.

Một người mẹ có con gái sang châu Âu theo chương trình trao đổi học sinh từ khi còn học phổ thông. Trước ngày con lên đường, người mẹ dạy con cách đổi tiền, gọi cảnh sát, tìm kiếm hỗ trợ pháp lý ở nước ngoài và luôn nhắn nhủ: "Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mua vé máy bay là con có thể trở về. Bố mẹ sẽ luôn ở đây".

Nuôi con gái không chỉ là cho các em sự độc lập để tự tin khám phá thế giới, mà còn phải tạo cho các em cảm giác an toàn, biết rằng phía sau luôn có gia đình làm chỗ dựa.

Điều quan trọng nhất khi nuôi dạy con gái không phải là biến con thành "đóa hồng trong nhà kính", mà là giúp con trở thành một cái cây có bộ rễ vững chắc.

Một cái cây có thể đứng vững trước gió mưa vì luôn có đất mẹ nâng đỡ. Cũng như vậy, sự tự tin, bản lĩnh và khả năng tự bảo vệ của con gái sẽ được nuôi dưỡng từ nền tảng yêu thương, tin tưởng và chỗ dựa vững vàng mà cha mẹ dành cho con.

Chia sẻ