Thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng có mua được nhà giá thấp?

,
Chia sẻ

Nhiều người đang quan tâm về thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng có mua được nhà ở giá thấp?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng, tính toán căn hộ 50m2 có giá trị 200 - 300 triệu là điều đáng mừng, với mức giá này sẽ giải quyết theo 2 hướng: thuê trả lâu dài hoặc cho vay để mua nhà.
 
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, chiều 31/3, ông Nam nêu rõ, những người không thể dành dụm và nhận được sự giúp đỡ của gia đình, chỉ đủ thuê thì sẽ dành 20 - 25% thu nhập để thuê.
 

Có khoảng 15-20% hộ gia đình thuộc các thành phần kinh tế tại khu vực đô thị thực sự gặp khó khăn về chỗ ở (Ảnh: basic.vn)

 

Theo ông Nam, chúng ta cần thay đổi lại tư duy về thuê nhà, trên thế giới, thuê nhà là việc hết sức bình thường.

Hướng thứ hai, tạo điều kiện tín dụng đầu ra, đối với những người có nhu cầu mua đứt sẽ được cho vay khi người mua có công ăn việc làm, thu nhập ổn định.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cũng cho biết, đối với nhà ở giá thấp, không được cho thuê, cho ở nhờ hoặc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo đó, trong quá trình sử dụng nhà ở nếu có nhu cầu chính đáng cần chuyển nhượng nhà ở thì chỉ được chuyển nhượng cho Nhà nước hoặc cho chủ đầu tư dự án nhà ở giá thấp đó.

Giá bán nhà ở giá thấp không cao hơn giá bán của nhà ở giá thấp cùng loại thời điểm bán. Khi trả hết tiền mua nhà, người mua sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Trong Giấy này ghi rõ: nhà ở giá thấp không được chuyển nhượng tự do.
 

Theo Bộ Xây dựng, kết quả điều tra thống kê về thực trạng nhà ở của cán bộ, công chức cho thấy hiện nay cả nước có gần 2 triệu cán bộ công chức viên chức, trong đó chỉ khoảng 2/3 số cán bộ công chức tự lo được nhà ở cho mình, 1/3 còn lại (chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn) chưa có chỗ ở ổn định.

Ngoài ra, khu vực đô thị hiện nay cũng có hàng vạn hộ gia đình thuộc các thành phần kinh tế đang sống trong điều kiện chỗ ở không đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu , trong đó, khoảng 25% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, còn trên 30% hộ có diện tích dưới 36 m2, trong đó 19% hộ sống trong nhà ở tạm bợ, cấu trúc không bền vững.

Đầu tư 8.000 tỷ cho 200.000 chỗ ở cho sinh viên

Cùng với đối tượng người thu nhập thấp nêu trên, sinh viên cũng là một trong 2 đối tượng còn lại (công nhân trong các khu công nghiệp) được Chính phủ quan tâm về nhà ở. Theo ông Nguyễn Trần Nam, trong 2 năm 2009 và 2010 sẽ dành khoảng 8.000 tỷ đầu tư xây dựng khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên. Cũng có nghĩa đạt 40% sinh viên được ở, vui chơi, giải trí - được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.
 

Đối tượng được mua nhà ở giá thấp là cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các thành phần kinh tế chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2/người và có thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thứ trưởng Nam cho biết, việc đầu tư nhà ở cho sinh viên sẽ bằng ngân sách nhà nước, theo hướng xây các khu nhà ở tại các khu đô thị lớn tập trung nhiều trường Đại học (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên...). Chi phí cho sinh viên thuê để chi phí cho điện, nước và duy tu bảo dưỡng và không tính đến việc thu hồi vốn. Mục đích là đảm bảo đời sống cho sinh viên.

Theo đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2010 sẽ bố trí cho khoảng 60% tổng số sinh viên dài hạn tập trung có nhu cầu nội trú được ở trong ký túc xá với diện tích bình quân 3m2/sinh viên. 40% còn lại, theo Thứ trưởng Nam là do gia đình lo chỗ ở và một phần thuê nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khoảng 22% học sinh, sinh viên có nhu cầu được ở trong ký túc xá.
 

Hiện nay cả nước có gần 400 trường Đại học và Cao đẳng; khoảng 340 trường Cao đẳng, trung cấp nghề với tổng số học sinh, sinh viên lên tới gần 3 triệu người.

Theo Quy hoạch mạng lưới các trường Đại học và Cao đẳng đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2015 quy mô đào tạo của cả mạng lưới đạt khoảng 3 triệu người (chưa kể số học sinh, sinh viên của các trường dạy nghề) và đến năm 2020 là 4,5 triệu người.

Theo Kiều Minh
VTCNews
Chia sẻ