Thủ môn Argentina bị chỉ trích vì ôm búp bê hình Mbappé đi diễu hành

An Vy,
Chia sẻ

Khán giả cho rằng hành động của Emiliano Martinez phản cảm, thiếu văn minh khi công kích đàn em trong buổi diễu hành ăn mừng với người hâm mộ.

Ngày 20/12, khi cùng đồng đội diễu hành rước cúp cùng hàng trăm nghìn người hâm mộ tại Buenos Aires, thủ môn Argentina có hành động bị chỉ trích. Cụ thể, Emiliano Martinez mang theo một con búp bê có in hình Mbappé và đứng cạnh Lionel Messi.

Hành động này của thủ môn xuất sắc nhất mùa giải mang ý chế nhạo tiền đạo sinh năm 1998 khi Pháp chịu thua Argentina ở loạt sút luân lưu với công lớn thuộc về Martinez. Khi nhìn thấy con búp bê có in hình Mbappé, Messi đã bật cười.

Thủ môn Argentina bị chỉ trích vì ôm búp bê hình Mbappé đi diễu hành - Ảnh 1.

Martinez ôm búp bê có hình Mbappé đi diễu hành ăn mừng.

Sau khi loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, khán giả cho rằng hành động của Martinez là quá đà, thiếu văn minh. Trong giây phút ăn mừng của Argentina trước hàng triệu người hâm mộ, Martinez không cần thiết phải chế nhạo đối thủ công khai như vậy.

Ngay sau khi giành chiến thắng, trong phòng thay đồ tại sân vận động Lusail, Martinez đã hét lớn: "Chiến thắng này là dành cho Mbappé, người đã thất bại".

Trước đó, thủ môn này từng tặng Mbappé món quà là mặt nạ ninja rùa. Ninja rùa là biệt danh mà nhiều người gọi Mbappé và cho rằng tiền đạo sinh năm 1998 có gương mặt giống ninja rùa.

Theo truyền thông, nguyên nhân khiến Martinez luôn muốn chế giễu đàn em là bởi trước đó, Mbappé từng chê bai bóng đá Nam Mỹ. Đáp trả điều này, Martinez phát biểu: "Mbappé nói rằng trình độ bóng đá Nam Mỹ thua kém châu Âu vì anh ấy không chơi bóng ở đó. Nếu bạn không có kinh nghiệm, rất khó để đưa ra bình luận".

Emiliano Martinez được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất mùa giải World Cup 2022. Anh cản phá thành công hai cú sút penalty của Pháp, giúp Argentina giành ngôi vô địch World Cup lần thứ ba.

Trong khi đó, Mbappé là cầu thủ nhận giải chiếc giày vàng - vua phá lưới tại World Cup 2022. Nam tiền đạo ghi 8 bàn, 2 bàn kiến tạo, lập hat-trick trong trận chung kết lịch sử giữa Argentina và Pháp.

Chia sẻ