Thu Minh làm khán giả sửng sốt với "Bóng cây Kơ nia"

Duy Khánh,
Chia sẻ

Thu Minh khá tạo bạo khi hát mộc với phần đệm đàn T'rưng của nghệ sĩ Hồ Nga trong đêm nhạc dân tộc, Giải Giọng hát Vàng truyền hình Asian.

Tối qua, ngày 6/1 đêm thi đầu tiên của giải Giọng hát Vàng truyền hình Asian đã được tổ chức tại Nhà hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cả bốn ca sĩ đại diện cho Việt Nam đều tham gia phần thi nhạc dân tộc. Nổi bật nhất vẫn là ca sĩ Thu Minh.
 

Khi hát "Bóng cây Kơ nia" Thu Minh đưa khán giả đến nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Khi êm ái dịu dàng....



Lúc lại căng tràn và đầy nhiệt huyết


Thu Minh đã từng thể hiện ca khúc "Bóng cây Kơ nia" trong một Album nhạc, với phần hòa âm của dàn nhạc điện tử. Còn lần này lại là một sự sáng tạo táo bạo khi cô hát mộc với phần đệm đàn T'rưng của nghệ sĩ Hồ Nga.
 
Thu Minh được đông đảo khán giả biết đến với chất giọng khỏe, cao và mạnh mẽ của cô. Bản hit Chuông gió giúp Thu Minh có được vị trí vững vàng trong làng nhạc Việt và phong cách nhạc dance được cô đóng mác. Nhưng tối qua, khán giả đã khá bất ngờ khi Thu Minh chọn ca khúc Bóng cây Kơnia (Phan Huỳnh Điểu) để thể hiện.
 
Thu Minh dịu dàng khi hát những nốt thấp, cách hát như câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chất chứa tình cảm. "Gió mày thổi về đâu?"
 
 
Ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca của vùng cao nguyên, được phát triển từ làn điệu ru con của đồng bào Ê đê,  Bóng cây kơ nia là một ca khúc hay, giai điệu đẹp và mang ý nghĩa sâu sắc về nguồn cội và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con.
 
Thu Minh khoe giọng khỏe khoắn ở đoạn điệp khúc
 
Nhiều nghệ sĩ đã thể hiện thành công ca khúc này như: NSND Lê Dung, ca sĩ Lan Anh, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Thanh Thúy... Với những quãng rộng, đòi hỏi người hát trường hơi, giọng cao và khỏe. Ca khúc này thường được thể hiện dưới dạng thính phòng, là bài thi của nhiều sinh viên nhạc viện và là bài tủ của nhiểu thí sinh khi tham gia các cuộc thi âm nhạc tầm cỡ.
 
Nén hơi tốt hơn và nếu áp dụng lối hát giả thanh chắc chắn những nốt cao sẽ không bị "xơ" và mang đến sự rung cảm cho khán giả.
 
Thu Minh lại mang đến hơi thở mới cho Bóng cây Kơnia. Có thể nói cô khá táo bạo khi hát mộc cùng với đàn T'rưng. Khán giả hết sức ngạc nhiên và thích thú với cách xử lý bài hát của cô. Với cách hát này Thu Minh khoe được giọng ca cao, khỏe, hơi dài và đặc biệt là cách "vuốt" câu hát được xử lý khá tinh tế. Góp phần cho thành công của Thu Minh là sự hỗ trợ của nghệ sĩ Hồ Nga. Những đoạn giả thanh giữa Thu Minh và Hồ Nga như cuộc đối thoại đầy lý thú. Hát một ca khúc "cổ điển" nhưng Thu Minh không nặng về việc xử lý ca khúc theo học thuật. Cách hát đầy ngẫu  hứng với phong thái tự do của Thu Minh đã lôi cuốn được khán giả. Nếu xử lý tốt các nốt cao hơn nữa và không chia vụn câu hát ở phần mở đầu thì kết quả trong phần trình diễn của Thu Minh sẽ tốt hơn. Song không thể chối bỏ là phần thi của Thu Minh xuất sắc nhất trong tổng số 8 tiết mục tham gia dự thi tối qua. Thu Minh sẽ là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng ở phần nhạc dân tộc.
 
Thu Minh phiêu cùng nghệ sĩ Hồ Nga
 
"Cuộc đối thoại" đầy ngẫu hứng và khoáng đạt giữa Thu Minh và Hồ Nga
 

 
Ảnh: Đăng Huy
 
 
Chia sẻ