Thu giữ hơn 8 nghìn điếu xì gà không tem mác

THANH HÀ,
Chia sẻ

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa thu giữ hơn 8 nghìn điếu xì gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Sinh (SN 1957, trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương) để điều tra về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Thu giữ hơn 8 nghìn điếu xì gà không tem mác - Ảnh 1.

Số lượng lớn xì gà bị thu giữ. Ảnh: L.N

Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa phát hiện Nguyễn Văn Sinh đang vận chuyển 4 thùng giấy bên trong chứa gần 3 nghìn điếu xì gà ở phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Sinh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc lô hàng.

Quá trình điều tra, Sinh khai nhận vận chuyển số xì gà trên cho một người không quen biết.

Tại căn nhà Sinh thuê trọ ở đê Tô Hoàng (Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cơ quan chức năng phát hiện gần 5 nghìn điếu xì gà không có tem mác và 540 điếu xì gà dán nhãn “Quanta”.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Chia sẻ