Thông tin mới vụ nam thanh niên gọi cả nhà ra lăng mạ công an, thách thức "bác là trưởng Công an" gây xôn xao ở Lạng Sơn

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Mới đây, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính, nguồn gốc gia đình đối tượng chửi bới, thách thức công an sau khi vi phạm giao thông.

Cơ quan chức năng tại TP Sơn La (tỉnh Sơn La) đã có kết quả xác minh về người thanh niên xăm trổ, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nhưng khi bị công an xử lý đã lớn tiếng dọa: "Bác tao là Trưởng công an thành phố" xảy ra vào chiều 2/7.

1
1
2
2

Nam thanh niên cùng người thân chửi bới, thách thức công an

Theo đó, hôm nay (6/7), ông Lò Phong Nam, Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc nam thanh niên vi phạm giao thông khi bị công an xử lý đã buông lời thách thức rồi gọi cả bố và mẹ ra ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ xảy ra trên tuyến đường thuộc tổ 6, phường Quyết Tâm.

Theo ông Nam, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Quyết Tâm đã báo cáo lên Công an TP Sơn La và Thành ủy, UBND TP Sơn La.

Ông Nam cho biết: "Theo nắm bắt sơ bộ thì gia đình này (gia đình người thanh niên vi phạm giao thông - PV) mới chuyển về địa bàn sinh sống tạm trú khoảng 3 tháng nay. Gia đình này cũng không có mối quan hệ gia đình nào với Công an thành phố cả".

Cũng theo ông Nam, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ để xử lý đúng theo pháp luật, khi có thông tin chính thức sẽ thông báo với báo chí.

Trước đó, ngày 2/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên xăm trổ, điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội MBH, bị lực lượng công an phường giữ lại xử phạt. 

Thông tin mới vụ nam thanh niên gọi cả nhà ra lăng mạ công an, thách thức bác là trưởng Công an gây xôn xao ở Lạng Sơn - Ảnh 2.

Nam thanh niên vi phạm giao thông gọi cả bố và mẹ ra ngăn cản lực lượng chức năng thực thi công vụ. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành mà liên tục có hành vi chống đối, buông lời chửi bới, lăng mạ các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ. Thậm chí còn hung hăng và yêu cầu mọi người quay clip để tung lên mạng.

Trong quá trình đôi co, nam thanh niên này còn sử dụng không ít lời lẽ thách thức và lớn tiếng "bác tao là trưởng công an thành phố…".

Chỉ ít phút sau đó, bố mẹ của người này cũng đến hiện trường, nhưng không hề có dấu hiệu muốn hòa giải mà còn tiếp tục hùa theo con trai lăng mạ, chửi bới người thi hành công vụ.


Chia sẻ