Thông tin 16 vụ bắt cóc lấy nội tạng là do lỗi đánh máy, sẽ thu hồi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Công an Hà Giang cho hay, khi tiếp nhận thông tin từ báo chí họ đã điện thoại liên hệ với phía Lào Cai xác minh và cơ quan này thừa nhận do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản khiến thông tin bắt cóc bán nội tạng gây xôn xao hai ngày qua.

Trước thông tin xôn xao dư luận về một thông báo được phát đi từ Công an huyện Si Ma Cai về việc cảnh báo có 16 nạn nhân bị "bắt cóc, lấy nội tạng”, chiều 11/8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an khẳng định thông tin này là bịa đặt.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến nói: “Công an Hà Giang và Công an Lào Cai cũng đã có thông tin về sự việc trên là không chính xác và chưa từng xảy ra vụ việc nào như vậy. Cục Cảnh sát Hình sự cũng phản hồi về thông tin này là hoàn toàn không có thật”. 

Trả lời về số liệu được Công an huyện Si Ma Cai đề cập, đại diện công an Hà Giang cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí họ đã điện thoại liên hệ với phía Lào Cai xác minh và cơ quan này thừa nhận nguyên nhân là do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản.

bắt cóc
Công văn gây xôn xao dư luận

“Trong văn bản của Công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã sai sót rất lớn, bỏ chữ đối diện tỉnh Hà Giang đi gây hoang mang dư luận” - ông Minh nói thêm.

Trong khi đó, người phát ngôn của Công an tỉnh Lào Cai cũng khẳng định thông tin những con số mà Công an huyện Si Ma Cai đưa ra là sai và có sự “nhầm lẫn”.

Trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, công văn trên nhằm mục đích thông báo là để tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác phòng chống tệ nạn buôn bán người qua biên giới.

Lãnh đạo huyện Simacai cũng cho biết thêm, trước những thông tin chưa chính xác và gây hiểu nhầm, cơ quan này sẽ sớm thu hồi lại công văn.

Ngày 10/8, trên mạng xã hội lan truyền công văn số 487/TB-CAH của công an huyện Si Ma Cai, Lào Cai do Thượng tá Trịnh Minh Phú, Phó Trưởng Công an huyện này ký với nội dung cảnh báo hiện tượng tội phạm bắt cóc, mổ lấy nội tạng người tại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. 

Theo nội dung văn bản: Công an huyện Si Ma Cai nhận được công văn số 1177/CAT-PV11 của Công an tỉnh thông báo: Tại địa phận giáp ranh Việt Nam và Trung Quốc tại Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ bắt cóc mổ lấy nội tạng. Ngay lập tức, nội dung công văn này đã lan truyền rất nhanh và gây ra nhiều hoang mang cho nhiều người.


Chia sẻ