Thiếu gia "cưỡng hiếp" đối mặt với 209 năm tù

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Mặc dù đã bị xử 14 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm nhưng Lý Tông Thụy vẫn đang đứng trước nguy cơ bị tăng án phạt do các nạn nhân kháng cáo và sự phẫn nộ của dư luận.

Theo thông tin mới nhất có được, văn phòng công tố viên Đài Bắc đã chính thức công khai bản cáo trạng của Lý Tông Thụy với tổng cộng 45 tội danh, trong đó có tội cưỡng hiếp, đánh thuốc mê, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân…

Nếu tính riêng rẽ từng hành vi phạm tội, thiếu gia khét tiếng xứ Đài này phải chịu mức án tù là 209 năm tù. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, không một tội danh nào của Lý Tông Thụy được xếp vào mức chung thân nên các công tố viên yêu cầu đưa ra mức án 30 năm. Đây là mức phạt cao nhất mà y phải nhận sau một loạt hành vi cuồng loạn vô đạo đức của mình.

Thiếu gia
Các công tố viên yêu cầu mức án 30 năm tù cho Lý Tông Thụy 

Dựa trên các cuốn video thu được trong máy tính của Tông Thụy, cơ quan chức năng đã nhận dạng được 32 phụ nữ. 28 người trong số họ đã bị công tử biến thái này hãm hiếp và chỉ có 4 người đồng thuận quan hệ tình dục với y. Đại diện văn phòng công tố viên cho biết, trong suốt quá trình điều tra, Lý Tông Thụy đều phủ nhận chuyện cưỡng dâm phụ nữ và không có ý ăn năn hối cải.

Một số video và ảnh nóng trong scandal của Tông Thụy đã bị rò rỉ với tốc độ chóng mặt trên mạng. Được biết, các công tố viên vẫn tiếp tục tìm kiếm kẻ đã tung ảnh và clip đen của Lý Tông Thụy.

Thiếu gia Nạn nhân và dư luận đều bất bình trước mức án 14 năm tù giam cho Tông Thụy trong phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, các nạn nhân cũng đã lên tiếng bất bình vì việc xử thiếu gia Đài 14 năm tù giam. Họ đã kháng cáo và yêu cầu mức án 70 năm tù cho Lý Tông Thụy. Không chỉ bị kháng cáo về thời gian thi hành án, Tông Thụy còn bị các nạn nhân yêu cầu tăng số tiền bồi thường. Các nạn nhân này cho rằng mức bồi thường phiên tòa sơ thẩm đưa ra là không hợp lý.

Chia sẻ