"Thiên vương" Lê Minh giữ kín cái chết của cha hơn nửa năm

Đặng Nam,
Chia sẻ

Dù rất đau buồn nhưng anh vẫn giấu kín cái chết của cha trước giới truyền thông.

Cha của Lê Minh qua đời vào tháng 6/2013 do một cơn đau tim, hưởng thọ 78 tuổi. Đây là nỗi đau lớn đối với Thiên vương Hồng Kông khi trước đó không lâu, cuộc hôn nhân với Lạc Cơ Nhi cũng bị đổ vỡ trong năm 2012.
 
 
Nam diễn viên Lê Minh để tang cha mình tại gia và tổ chức tang lễ một cách bí mật. Cuối tháng 6/2013, anh tham dự buổi hòa nhạc của người bạn với tư cách khách mời tại Hồng Kông. Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, Lê Minh không thể hiện bất kỳ trạng thái đau buồn nào mà vẫn kiềm chế cảm xúc để hoàn thành tốt vai trò của mình. Không ai có thể biết được rằng tại thời điểm đó anh vẫn còn đau buồn vì sự ra đi của người cha đáng kính.



Cha Lê Minh là Hoa kiều Malaysia sinh sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngay sau khi sinh anh ở Bắc Kinh, cả gia đình chuyển đến Hồng Kông làm việc. Lúc Lê Minh hơn một tuổi, cha mẹ anh li dị nhau và anh sống cùng với cha. Vì thế hai cha con anh đã có một thời gian dài đầy gắn bó thân thiết. Sau khi ly hôn, mẹ Lê Minh xuất ngoại, để anh cho cha chăm sóc. Hai cha con quyết định trở về Bắc Kinh, khi con trai được bốn tuổi, ông đưa con mình trở về Hồng Kông.
Chia sẻ