Theo mẹ đến phòng tập gym, bé 3 tuổi bị kẹt tay vào máy chạy bộ

Khánh Chi,
Chia sẻ

Cho đến hôm nay, mỗi lần nhìn thấy bàn tay bị thương của con, chị Hoàng ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc lại cảm thấy vô cùng ân hận.

Cụ thể, chiều ngày 12/4, chị Hoàng đến phòng tập gym gần nhà như mọi khi, chỉ khác 1 điều, hôm ấy chị đưa cả con gái 3 tuổi đi cùng. Ở phòng tập, khi chị Hoàng đang chạy trên 1 chiếc máy chạy bộ thì nghe thấy tiếng con mình khóc thét lên ở đằng sau.

Chị Hoàng kể lại: "Tôi quay lại thì thấy con đang ở phía sau máy chạy bộ, ngón tay kẹt hẳn vào bàn trượt, con khóc lên đau đớn. Tôi vội tắt máy xuống xem, vừa giúp con lôi tay ra vừa gọi mọi người hỗ trợ". Huấn luyện viên ở phòng tập đã đưa bé đến viện ngay sau đó.

Theo mẹ đến phòng tập gym, bé 3 tuổi bị kẹt tay vào máy chạy bộ - Ảnh 1.

Bé gái bị kẹt tay vào bàn trượt máy chạy bộ khi đang chơi ở bên cạnh máy

Kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy, bé gái bị tổn thương gân 3 ngón tay (ngón giữa, ngón áp út và ngón út), phần da tay bị bong tróc do cọ sát mạnh, bề mặt da trắng bệch.

Ngày 20/4, bé đến viện thay thuốc, bác sĩ cho biết 3 đầu ngón tay bệnh nhân bị mất gần 1 nửa da thịt, có chỗ đang mưng mủ nhưng may mắn không tổn thương đến xương. Tuy nhiên, vì những ngón tay này bị tổn thương khá nghiêm trọng nên sau này nhiều khả năng sẽ để lại sẹo. Sau khi ngón tay lành, người nhà cần giúp bé luyện tập co duỗi ngón tay và xoa bóp để hồi phục lại chức năng hoạt động của ngón tay.

Theo mẹ đến phòng tập gym, bé 3 tuổi bị kẹt tay vào máy chạy bộ - Ảnh 2.

Gân 3 ngón tay bé gái bị tổn thương nghiêm trọng

Sau khi ngón tay lành, người nhà cần giúp bé luyện tập co duỗi ngón tay và xoa bóp để hồi phục lại chức năng hoạt động của ngón tay.

Người nhà bé gái rất bức xúc và đổ 1 phần trách nhiệm cho phía phòng tập, họ cho rằng phòng tập trang bị tận 10 camera, riêng chỗ máy chạy bộ có 2 cái camera lại có trẻ con mà không có 1 nhân viên nào đứng giám sát ở đó. Tuy nhiên, các phòng tập này thường cấm trẻ dưới tuổi vị thành niên ra vào, vì vậy trước khi mang con đến phòng tập, chị Hoàng đã được yêu cầu ký 1 bản cam kết.

Văn phòng luật sư nhận định, trường hợp này cả 2 bên đều phải chịu trách nhiệm. Trước mắt, gia đình nạn nhân và phòng tập vẫn chưa hoàn tất việc thương lượng bồi thường.

Theo mẹ đến phòng tập gym, bé 3 tuổi bị kẹt tay vào máy chạy bộ - Ảnh 3.

Sau khi ngón tay lành, người nhà cần giúp bé luyện tập co duỗi ngón tay và xoa bóp để hồi phục lại chức năng hoạt động của ngón tay.

Nguồn: ifeng

Chia sẻ