Thêm những nguyên nhân đe dọa chuyện "gối chăn"

Liên Liên - Theo Health,
Chia sẻ

"Chuyện phòng the" không phải lúc nào cũng như ý muốn. Có những bệnh dù không ngờ đến nhưng lại là nguyên nhân làm cho "chuyện vợ chồng" xuống dốc trầm trọng.

Dưới đây là một vài bệnh có thể tác động đến hiệu quả và chất lượng trong phòng ngủ của các cặp đôi.
 
Bệnh mạch máu: Một số tình trạng của bệnh mạch máu có thể ảnh hưởng đến các vấn đề tình dục. Với thời gian, bệnh gây ra tổn hại mạch máu, xơ cứng động mạch giảm dần, có thể hạn chế lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục. Đối với nam giới, điều này có thể làm rối loạn cương dương, với phụ nữ có thể khiến bôi trơn không đầy đủ.
 
Bệnh tiểu đường: Các vấn đề tình dục thường song song tồn tại với bệnh tiểu đường và những biến chứng của bệnh, đặc biệt là những biến chứng ở mạch máu và tổn thương thần kinh. Nam giới bị bệnh tiểu đường có thể gặp rối loạn chức năng cương dương hay xuất tinh, trong khi phụ nữ bị bệnh tiểu đường có thể phải đối mặt với việc giảm kích thích và khó đạt được cực khoái.
 

Trầm cảm: Rối loạn chức năng tình dục thường đi kèm với chứng trầm cảm, vì bộ não cũng được gọi là "bộ phận sinh dục lớn nhất", là nguồn gốc xuất phát của ham muốn tình dục. Nếu các hóa chất trong não, hoặc các chất dẫn truyền thần kinh không được cân bằng đúng cách thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến ham muốn tình dục, kích thích, và cực khoái. Một số loại thuốc chống trầm cảm như serotonin cũng gây ức chế làm giảm ham muốn, giảm kích thích, và khiến bạn khó đạt được cực khoái.

Thời kỳ mãn kinh: Đời sống tình dục của phụ nữ có thể thay đổi khi một số hormone bắt đầu suy yếu dần. Sự sụt giảm estrogen - hỗ trợ trong kích thích, thường dẫn đến khô âm đạo và đau khi giao hợp. Testosterone, một hormone gắn liền với ham muốn tình dục ở cả hai giới, có liên quan đến suy giảm buồng trứng. Thiếu hụt hoặc mức độ testosterone thấp có thể giết chết ham muốn tình dục.

Tác dụng phụ của thuốc: Vô số thuốc loại thuốc có thể ảnh hưởng đến những gì diễn ra trên giường ngủ. Bên cạnh các thuốc chống trầm cảm hoạt động trên các thụ thể của não như serotonin, một số thuốc cao huyết áp, và thậm chí cả thuốc ngừa thai, cũng có thể làm giảm ham muốn tình dục và có tác dụng phụ tình dục khác. Để giảm tình trạng này, bạn có thể thay thế bằng một loại thuốc khác hoặc dùng với liều lượng thấp hơn.

Đa xơ cứng: Đa xơ cứng là một căn bệnh của hệ thống thần kinh trung ương. Bệnh này được cho là một trong những nguyên nhân làm giảm chức năng tình dục, cụ thể là làm giảm khả năng cương cứng hoặc rối loạn chức năng cực khoái ở phụ nữ, thậm chí về lâu dài có thể dẫn đến tê liệt. Rối loạn thần kinh như Parkinson có thể tạo ra rắc rối tương tự.

Lạc nội mạc tử cung: Đây là bệnh gặp khá nhiều ở phụ nữ và có tác động đến tử cung. Một số triệu chứng thường gặp khi bị lạc nội mạc tử cung là chuột rút đau đớn, đau vùng chậu mãn tính... 

U nang buồng trứng: Đau khi quan hệ tình dục cũng có thể là một dấu hiệu của u nang buồng trứng (u nang buồng trứng hiểu đơn giản làcos một túi chứa đầy dịch trên buồng trứng). U nang buồng trứng có thể dẫn đến viêm vùng chậu, hoặc thậm chí cả ung thư vùng chậu. Chính vì vậy, theo các chuyên gia tình dục, nếu thấy có dấu hiệu đau khi quan hệ tình dục thì chớ nên bỏ qua.

Rối loạn chức năng tuyến giáp: Tuyến giáp là một tuyến phía trước cổ có nhiệm vụ quan trọng là điều chỉnh quá trình trao đổi chất của cơ thể, từ nhiệt độ đến trọng lượng, và cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tình dục. Rối loạn chức năng tuyến giáp có mối liên quan tới khả năng cương dương và xuất tinh hoặc thay đổi ham muốn tình dục, bôi trơn và cực khoái ở phụ nữ.

Chia sẻ