Thêm kỷ lục nhiệt độ cao bị phá

Anh Thư,
Chia sẻ

Cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) hôm 8-8 cho biết tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình cao hơn 0,33 độ C so với kỷ lục được thiết lập mùa hè năm 2019 (16,6 độ C).

Con số này cũng cao hơn 0,72 độ C so với mức trung bình của tháng 7 trong giai đoạn 1991-2020. Copernicus cho biết thế giới đã hứng chịu nhiều đợt nắng nóng và cháy rừng vào tháng rồi, trong đó có Nam Âu, một số quốc gia Nam Mỹ...

Thêm kỷ lục nhiệt độ cao bị phá - Ảnh 1.

Cháy rừng ở thị trấn Aljezur tại Bồ Đào Nha hôm 7-8 Ảnh: REUTERS

Một kỷ lục nhiệt độ cao khác cũng vừa bị phá, làm dấy lên lo ngại về tác động dây chuyền đối với khí hậu, sinh vật biển và các cộng đồng ven biển. Theo dữ liệu của EU, nhiệt độ bề mặt đại dương trung bình trên thế giới đạt mức 20,96 độ C hôm 30-7, vượt kỷ lục 20,95 độ C của tháng 3-2016.

Các chuyên gia của Copernicus cảnh báo việc một loạt kỷ lục nhiệt độ cao bị phá nói trên gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người và hành tinh. Tình trạng toàn cầu ấm dần lên khiến các đợt nắng nóng thêm khắc nghiệt, diễn ra lâu và thường xuyên hơn. 

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết cực đoan khác, như bão và lũ trở nên mạnh hơn. Vì thế, thế giới cần nhanh chóng có những nỗ lực lớn hơn nhằm giảm lượng khí thải nhà kính.

Chia sẻ