The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng "điện giật" knock-out đối thủ

Leslie,
Chia sẻ

Trong vòng Đối đầu 4, đã có 5 thí sinh phải chia tay với giấc mơ The Voice Mỹ.

Team Adam: Anh chàng "điện giật" tiếp tục tỏa sáng
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng

Được xem là "hiện tượng" The Voice Mỹ nổi bật trong tập 3, anh chàng Electric Feel Preston Pohl lại tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu trong vòng Đối đầu 4 đêm vừa qua, trong màn biểu diễn I Wish It Would Rain với đối thủ Barry Black.
 
Cả 3 HLV đều công nhận sự cố gắng của cả hai thí sinh, tuy nhiên, xét về mức độ "cháy" trên sân khấu, thì anh chàng "điện giật" nổi bật hơn hẳn. Đó là chưa kể, anh còn biết khắc phục các lỗi mà HLV Adam đã đưa ra, chứng tỏ tiềm năng tiến xa trên con đường The Voice Mỹ. 
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng

Đối đầu 4 The Voice Mỹ: Barry Black và Preston Pohl

Sau cùng, anh đã "tiễn" đối thủ của mình ra về, khi không có bất kỳ HLV nào chọn quyền "cướp".
 
Team Blake: Phái nam nắm quyền thắng
 
Phái nam có vẻ đã giành thế thắng lợi khi anh chàng Brandon Chase đã chính thức khiến đối thủ của mình là Emily Randolph phải ra về trong màn Đối đầu Tiny Dancer. 
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng

The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng
Emily Randolph và Brandon Chase

Bên cạnh đó, Team Blake cũng phải nói lời chia tay với với thí sinh Cilla Chan vì cô đã không đủ nổi bật trong Torn khi "chiến" với "kì phùng địch thủ" của mình là Holly Henry. Trong màn trình diễn này, cả 3 HLV còn lại cũng không chọn quyền "cướp" để cứu thí sinh đầy tiềm năng này.
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng
Holly Henry và Cilla Chan
 
Team X-Tina: Hành trình The Voice Mỹ chưa chấm dứt
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng
 
HLV X-Tina đã "chơi khó" hai thí sinh của mình khi chọn ca khúc DONE, một ca khúc nhạc đồng quê của ban nhạc nổi tiếng The Band Perry. Tuy nhiên, Olivia Henken và Stephanie Anne Johnson đã không hề chùn bước, và cả hai đã rất "bốc" trên sân khấu.
 
Song, trò chơi nào cũng phải có kẻ thắng, người thua. Sau cùng, X-Tina đã phải chọn Olivia Henken và loại thí sinh còn lại, vì cô nghĩ thí sinh này có phần nổi bật hơn. Ngay lập tức, HLV Cee Lo Green đã dùng quyền "cướp" để mời Stephanie Anne Johnson về đội của mình để củng cố thêm lực lượng, sau khi vừa có hai thí sinh dứt áo ra đi.
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng
Đối đầu 4 The Voice Mỹ: Olivia Henken và Stephanie Anne Johnson

Vậy là hành trình The Voice US của cả hai vẫn còn tiếp tục.
 
Team Cee Lo: Được 1 nhưng mất 2
 
Dù HLV Cee Lo có thêm được một thí sinh để củng cố lực lượng cho đội mình, nhưng anh vẫn phải tiếc nuối chia tay hai tài năng "vàng" mà anh đã rất tâm đắc trước đó.
 
Shawn Smith đã bị Johnny Gray "đánh" bại tơi tả trong màn trình diễn Refugee, một thử thách khó khăn dành cho hai thí sinh khi phải cùng lúc thể hiện được cảm xúc lẫn chất giọng uy lực. Sau cùng, Johnny Gray đã được giữ lại, và chia tay đối thủ khi không có bất kì HLV nào dùng quyền "cướp" để giữ Shawn Smith.
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng
 
The Voice Mỹ Đối đầu 4: Anh chàng
 
Đối đầu 4 The Voice Mỹ: Johnny Gray và Shawn Smith

Bên cạnh đó, HLV Cee Lo còn phải nói lời chia tay với Keaira LaShae trong "nước mắt" khi cô nàng đã không thể hiện quá xuất sắc trong màn Đối đầu Big Girls Don't Cry. Thí sinh còn lại là Tamara Chauniece đã nổi bật hơn hẳn, và được anh chọn để tiếp tục hành trình The Voice Mỹ 5.
Chia sẻ