Thấy mặt như có điện giật, chị em coi chừng bị bệnh đau nửa mặt cực nguy hiểm

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Căn bệnh đau nửa mặt kịch phát rất dễ chẩn đoán nhầm với các vấn đề răng miệng. Nhiều người bị nhổ nhầm cả hàm răng mà cơn đau vẫn không chấm dứt.

Đau nửa mặt kịch phát (còn gọi là đau dây thần kinh số V) là một bệnh lý hay gặp, chủ yếu ở nữ và tăng dần theo tuổi. Đau dây thần kinh số V biểu hiện là những cơn đau đột ngột và dữ dội ở vùng mặt.

Thấy mặt như có điện giật, chị em coi chừng bị bệnh đau nửa mặt cực nguy hiểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nhổ gần hết hàm răng vì nhầm bệnh

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BVĐHYD) cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nhổ rất nhiều răng hàm bởi không chịu nổi cơn đau nhức hoành hành.

Hai tuần trước, nữ bệnh nhân tên Mai Thị H. (41 tuổi, ngụ tại TP.HCM) bất ngờ xuất hiện tình trạng đau như điện giật vùng nửa mặt phải, tập trung nhiều ở hàm trên, ăn uống kém và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Thấy mặt như có điện giật, chị em coi chừng bị bệnh đau nửa mặt cực nguy hiểm - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ đến BV ĐHYD thăm khám vì đau vùng trên mặt.

Chị H. kể: "Cơn đau đột ngột xuất hiện dữ dội ở hàm trên, nhức nhối lên tận não. Tôi cứ nghĩ đây là vấn đề về răng miệng nên đến phòng khám nha khoa gần nhà để điều trị. Lúc đầu, tôi yêu cầu bác sĩ nhổ 2 răng hàm trong cùng bên phải nhưng không đỡ. Sau đó, do không thể chịu nổi cơn đau hành hạ, tôi quyết định nhổ các răng hàm tiếp theo, tuy nhiên cơn đau không hề thuyên giảm".

Thấy mặt như có điện giật, chị em coi chừng bị bệnh đau nửa mặt cực nguy hiểm - Ảnh 3.

Đau nửa mặt kịch phát dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường ở răng. (Ảnh minh hoạ)

Đến BVĐHYD điều trị, sau khi thăm khám, các BS chẩn đoán chị H. bị căn bệnh đau nửa mặt kịch phát. ThS BS. Lê Viết Thắng – Khoa Ngoại Thần Kinh BV ĐHYD, bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị H. chia sẻ, sau khi xác định tình trạng, người bệnh được điều trị bằng thuốc đặc trị để giảm đau. Nhưng một thời gian sau uống thuốc không đáp ứng, người bệnh nói chuyện vẫn đau, không ăn được, chỉ hút sữa bằng ống hút.

Sau hội chẩn đánh giá toàn diện tình trạng của người bệnh, ekip điều trị quyết định can thiệp phẫu thuật, giải phóng chèn ép dây thần kinh số V. Ba ngày sau mổ, người bệnh hết đau hoàn toàn, có thể ăn uống bình thường.

Sờ vô mặt như có điện giật, coi chừng!

Theo các BS, đau nửa mặt kịch phát xuất phát từ tổn thương kích thích một phần hay toàn bộ các nhánh của dây thần kinh chi phối cảm giác vùng mặt, được gọi là dây thần kinh số V. Do đó, nhiều người nhầm tưởng là những bệnh thông thường như bị sâu răng, viêm xoang mặt, thiên đầu thống… nên chọn cách tự điều trị. Trong đó, nhiều trường hợp đã nhổ nhiều răng ở hàm trên và hàm dưới nhưng tình trạng đau nhức vẫn không dứt.

Thấy mặt như có điện giật, chị em coi chừng bị bệnh đau nửa mặt cực nguy hiểm - Ảnh 4.

Dây thần kinh số V. còn gọi là dây thần kinh tam thoa.

TS BS. Nguyễn Minh Anh – Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh cho biết, đặc điểm đau nửa mặt kịch phát (còn gọi là đau dây thần kinh số V) là cơn đau khởi phát đột ngột, thường gặp nhất là dạng giống điện giật, thỉnh thoảng như nghiền và xé, nhưng ít khi gặp dạng nóng bỏng.

"Cơn đau kèm theo co giật cơ mặt, vã mồ hôi, tăng tiết nước bọt, nước mũi. Cơn đau thường ngắn, kéo dài vài giây, nhưng có thể các cơn đau xuất hiện liên tiếp với nhau làm cho cơn đau kéo dài trong 1-2 phút. Tần suất của cơn đau quyết định độ nặng của bệnh. Cơn đau thường được khởi phát do những kích thích về cảm giác như sờ, chạm vào mặt, khi đánh răng, nhai thức ăn, thậm chí khi gió thổi vào mặt…" BS Nguyễn Minh Anh dẫn chứng.

Thấy mặt như có điện giật, chị em coi chừng bị bệnh đau nửa mặt cực nguy hiểm - Ảnh 5.

Ảnh phẫu thuật để giải phóng chèn ép dây thần kinh số V.

Bởi dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh, do đó khi có biểu hiện lạ xuất hiện trên vùng mặt, người dân cần đến các cơ sở y tế để thăm khám lâm sàng, chụp MRI để được chẩn đoán và điều trị chính xác. Tùy từng mức độ bệnh, BS điều trị có thể chỉ định điều trị nỗi khoa hay phẫu thuật.

Đặc biệt, vì dây thần kinh số V là một trong các đôi dây thần kinh ở sọ, thực hiện cả hai chức năng cảm giác và vận động, người bệnh không được tự ý điều trị, bởi bệnh không những có thể diễn tiến nặng hơn mà còn có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Người dân nếu quan tâm bệnh lý này hoặc đang có dấu hiệu đau nửa mặt đột ngột, dữ dội mà chưa tìm ra nguyên nhân có thể đến chương trình tư vấn hoàn toàn miễn phí cách nhận biết và điều trị triệt để bệnh Đau nửa mặt kịch phát tại BV ĐHYD vào ngày 13/08/2017.

Chia sẻ