Thấy con gái 13 tuổi có vết bầm tím ở cổ, mẹ sốt sắng tra hỏi thì nhận về câu trả lời nghe nhói lòng

Hiểu Đan ,
Chia sẻ

Thông qua sự hướng dẫn và đồng hành hợp lý của cha mẹ, con cái sẽ trải qua một hành trình tuổi thơ hạnh phúc và tươi đẹp.

Bé gái Tiểu Bình (Trung Quốc) từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, có tính cách độc lập và thành tích học tập xuất sắc, luôn là niềm tự hào của gia đình. Ban đầu, cha mẹ Tiểu Bình quan tâm em rất sát sao. Nhưng dần dần, công việc ngày càng bận rộn, sự quan tâm và bầu bạn của cha mẹ dành cho Tiểu Bình ngày càng ít đi. Một phần cũng bởi họ tin rằng không có cha mẹ, con vẫn sẽ tự lo được cho mình.

Tuy nhiên, không ngờ sau khi vào cấp hai, điểm số của Tiểu Bình bỗng tụt dốc không phanh. Ban đầu, cha mẹ của em cho rằng nguyên nhân là do con chưa thích ứng với cuộc sống ở môi trường mới. Nhưng thời gian gần đây, họ phát hiện ra Tiểu Bình đi học về rất muộn, những bạn nữ cùng lớp thường chơi cùng cũng không biết Tiểu Bình đã đi đâu.

Một lần, bà mẹ phát hiện cổ con toàn vết bầm tím "đáng ngờ". Nghĩ có vấn đề bất thường, bà gặng hỏi thì Tiểu Bình bật khóc, thú nhận đã có bạn trai. Vết đỏ là dấu "cắn yêu" của cậu bạn ấy mỗi khi cả hai ở với nhau.

Tuy nhiên, câu nói sau đó của con mới khiến hai vợ chồng ngã ngửa:

"Mẹ luôn bận rộn với công việc, bố cũng không ở nhà. Cuối tuần gia đình chúng ta cũng không còn cùng nhau đi mua sắm hay đi chơi nữa. Con cô đơn lắm. Một người bạn trai ít nhất cũng có thể chơi với con, làm con vui vẻ, chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau". 

Mẹ Tiểu Bình vừa nghe vừa rơm rớm nước mắt. Bấy lâu nay, quả thật chị đã bỏ bê con, thời gian gia đình dành cho nhau không còn nhiều như trước nữa. Cũng may, tình cảm của con gái cũng mới là những xao xuyến ban đầu, chưa vượt quá giới hạn. 

Lúc này, chị mới tâm sự cùng con chuyện giới tính, dặn dò con điều nên, không nên. Đồng thời, hai vợ chồng cũng hứa cùng nhau quan tâm con nhiều hơn, đặc biệt trong giai đoạn tâm sinh lý con cái nhiều thay đổi như lúc này.

Vì sao trẻ yêu sớm?

Thông thường, trẻ yêu sớm là do các nguyên nhân: Thiếu sự quan tâm của cha mẹ dẫn đến việc trẻ muốn được yêu thương; Bị dẫn dắt bởi sự tò mò; Ảnh hưởng bởi những người xung quanh;...

Việc yêu sớm nhưng không được định hướng sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của trẻ. Cảm xúc bốc đồng ở lứa tuổi này cũng dễ đến hậu quả không mong muốn. Những thôi thúc tình dục mạnh mẽ có thể khiến trẻ mất lý trí, bất chấp hậu quả xấu về tâm lý và thể chất. Kết quả của tình yêu trẻ con thường là cái giá rất đắt cho cả đôi bên.

Chưa kể, hạn chế về tài chính có thể dẫn đến con đường sai lầm. Từng có một cậu học sinh cấp 2 ở Trung Quốc, vì nhà nghèo không có tiền tặng quà cho bạn gái vào ngày sinh nhật nên đã đi trộm một chiếc xe đạp. Lần đầu suôn sẻ, lần thứ 3 bị bắt, cuối cùng lý lịch có một vết nhơ chỉ vì muốn làm hài lòng bạn gái.

Kinh tế của học sinh THCS chủ yếu phụ thuộc vào cha mẹ, chưa tự chủ được. Vì không đủ khả năng chi trả cho những nhu cầu vật chất trong thời gian yêu đương nên các em không ngần ngại mạo hiểm, cuối cùng lầm đường lạc lối. 

Con gái 14 tuổi đi học về có vết bầm tím ở cổ bị mẹ tra hỏi, câu trả lời khiến phụ huynh nhói lòng  - Ảnh 2.

Tình yêu thời học sinh không có gì ghê gớm, mấu chốt nằm ở cách cha mẹ đối xử và hướng dẫn. (Ảnh minh họa)

4 điều cần làm khi phát hiện con yêu sớm

Tình yêu thời học sinh không có gì ghê gớm, mấu chốt nằm ở cách cha mẹ đối xử và hướng dẫn. Nhiều bậc cha mẹ khi nghe chuyện con cái yêu đương rất tức giận, muốn đánh một trận để kéo con về "con đường đúng đắn". Có người dùng những cách khác nhau để theo dõi hành động của con.

Cách tiếp cận như vậy không chỉ đào sâu hố ngăn cách giữa cha mẹ và con cái mà còn dễ dẫn đến những hành vi cực đoan của trẻ vị thành niên. Dưới đây là một vài điều mà cha mẹ có thể bình tĩnh nói chuyện với con cái:

Đầu tiên, hãy nói với con rằng: "Con à, ai lớn lên cũng có lúc nảy sinh tình cảm với người khác giới. Có người thích con, có nghĩa là con rất đáng yêu". Tức là trước hết hãy để đứa trẻ hiểu rằng đây là một tình cảm vô cùng đẹp đẽ.

Thứ hai, tình yêu rất thú vị, nhưng cũng có một số nguy hiểm, bạn nên nói cho con biết những nguy hiểm đó ở đâu. Dạy trẻ rằng tình dục là một phần của tình yêu, nhưng không thích hợp khi con không có khả năng chịu trách nhiệm về bản thân và thực sự cam kết với một mối quan hệ.

Bạn có thể cùng con thảo luận về người khác giới, về sự khác biệt giữa bạn đời và người yêu, người tình. Ngoài ra, đừng né tránh các vấn đề tình dục. Trước tiên hãy để trẻ cảm thấy bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề này, nhưng cảnh báo con, đây không phải là thứ nên thử ở lứa tuổi hiện tại.

Thứ ba, khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên, chúng ta có thể trao đổi với con về chủ đề quan trọng là giáo dục giới tính. Lúc đầu, trẻ có thể cảm thấy "ghê" hoặc ngại ngùng, nhưng điều này là bình thường, chúng ta cần thấm nhuần cho trẻ một quan niệm: "Tuổi mới lớn là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua trong đời. Cha mẹ hiểu được cảm giác của con".

Chúng ta cần phải đồng cảm và trao đổi với con thoải mái, nhẹ nhàng nhất có thể. Nên nói với trẻ "chuyện ấy" thật đẹp đẽ và thiêng liêng, thay vì để trẻ tự mày mò kiến thức về giới tính và cảm thấy quan hệ tình dục thật kinh khủng và khiếm nhã.


Chia sẻ