Thanh Thảo bị chê tơi tả khi cover bài hit của Hiền Hồ, đến mức phải khóa cả bình luận

Biện Bạch Hiền ,
Chia sẻ

Cách hát của Thanh Thảo khi cover lại ca khúc "Gặp nhưng không ở lại" khiến người nghe mệt mỏi vì quá "lê thê, sến súa".

Cách đây không lâu, Thanh Thảo đã trình làng MV cover bản hit "Gặp nhưng không ở lại" của Hiền Hồ. Nếu như bản gốc của Hiền Hồ là một ca khúc ballad tâm trạng, da diết, chạm đến cảm xúc của nhiều người thì bản cover của Thanh Thảo lại bị chê sến súa, nặng nề.

Cách xử lý bài hát có phần sến, cũ của Thanh Thảo không còn phù hợp với thị hiếu khán giả nghe nhạc hiện nay đã khiến bài hát trở thành một "thảm họa". Sự lê thê trong cách nhấn nhá, nhả chữ dễ gây cảm giác nặng nề, mệt mỏi cho người nghe. Không những vậy, kỹ thuật autotune còn bị lạm dụng khá nhiều, khiến giọng hát của Thanh Thảo thiếu cảm xúc, thiếu tự nhiên. Đó là lý do bản cover này nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Gặp nhưng không ở lại - Thanh Thảo cover

Thanh Thảo bị chê tơi tả khi cover bài hit của Hiền Hồ, đến mức phải khóa cả bình luận - Ảnh 3.

Thanh Thảo bị chê tơi tả khi cover bài hit của Hiền Hồ, đến mức phải khóa cả bình luận - Ảnh 4.

Cách thể hiện bài hát của Thanh Thảo bị chê khá nhiều

Hiện tại, Thanh Thảo đã khóa phần bình luận của MV này trên Youtube.

Thanh Thảo bị chê tơi tả khi cover bài hit của Hiền Hồ, đến mức phải khóa cả bình luận - Ảnh 5.

Chia sẻ