Thành phố Nhật Bản cày nát 800.000 bông tulip vì du khách đi ngắm hoa bất chấp lệnh phong tỏa

JJJ,
Chia sẻ

Đây được cho là động thái quyết liệt để ngăn chặn dịch Covid-19 tại Nhật Bản.

Vào thời điểm này trong năm, Quảng trường Sakura Furusato ở giữa Tokyo và tỉnh Chiba lại tấp nập khách du lịch tham gia lễ hội Sakura Tulip Festa.

Theo truyền thống, đây là lễ hội hoa với hàng chục, hàng trăm nghìn bông tulip trải dài quanh cối xay gió đích thực, được dựng lên để đánh dấu quan hệ hữu nghị 400 năm giữa Nhật Bản và Hà Lan.

Thành phố Nhật Bản cày nát 800.000 bông tulip vì du khách đi ngắm hoa bất chấp lệnh phong tỏa - Ảnh 1.

Tuy nhiên, năm nay mọi thứ đã thay đổi kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Nhật Bản ban bố lệnh phong tỏa để ngăn chặn ca nhiễm mới.

Chính vì vậy, lễ hội Sakura Tulip Festa năm 2020 đã bị hủy bỏ - nhưng đáng tiếc là thông tin này không ngăn được du khách từ khắp nơi đổ về ngắm hoa.

Theo BTC, có tới... 400 người tụ tập tại Quảng trường Sakura Furusato vào lúc 2h chiều ngày 11/4 - tuần đầu tiên sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe phát đi lệnh phong tỏa, hạn chế ra đường tại tỉnh Chiba.

Vì quá nhiều du khách bất chấp khuyến cáo của nhà chức trách, xem thường sức khỏe của bản thân và cộng đồng - BTC Sakura Tulip Festa đã phải đưa ra quyết định đầy khó khăn: Cắt phăng 800.000 bông hoa từ 100 giống tulip khác nhau để ngăn du khách đổ về.

Thành phố Nhật Bản cày nát 800.000 bông tulip vì du khách đi ngắm hoa bất chấp lệnh phong tỏa - Ảnh 2.

Thành phố Nhật Bản cày nát 800.000 bông tulip vì du khách đi ngắm hoa bất chấp lệnh phong tỏa - Ảnh 3.

Nhà chức trách thành phố Tokyo cho hay, quyết định phá hủy 800.000 bông tulip quả là đáng tiếc, tuy nhiên đây là điều cần thiết để ngăn đám đông hàng trăm người tụ tập mỗi ngày.

Hầu hết dân mạng Nhật tuy tiếc nuối cho công sức của những người nông dân nhưng hoàn toàn ủng hộ quyết định nói trên.

Theo S.N

Chia sẻ