Thanh niên nhí viết thư để lại rồi bỏ nhà ra đi, bố mẹ đang lo sốt vó thì đọc được câu cuối: Thế thì đi luôn con nhé

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Thật là thiếu nghị lực hết chỗ nói.

Dám cá thời còn bé, đứa trẻ nào cũng một đôi lần thấy chán ngán cuộc sống gia đình, mong tự do rồi nảy sinh ý định... bỏ nhà ra đi. Trong đôi mắt nhìn đời bằng lăng kính màu hồng ấy, ngoài kia thật biết bao nhiêu cám dỗ. Thế nhưng, đời có phải lúc nào cũng như mơ. Không một đồng dính túi, công việc làm thành thạo duy nhất là... ngủ và ăn, tất nhiên ý định tự lập ấy hoặc bị bác bỏ ngay từ đầu, hoặc thất bại chỉ sau vài ngày, thậm chí vài giờ "thực hành". 

Ở nhà thì thấy ngột ngạt, ra đời mới biết có ba mẹ bảo bọc là hạnh phúc nhất đời. Hẳn cậu bé dưới đây cũng hiểu được chân lý đó. Vậy nên, nửa thì muốn bỏ đi, nửa lại sợ bố mẹ không tìm thấy. Thế là thanh niên nhí đã nghĩ ra 1 cách "vẹn cả đôi đường":

Cậu bé viết: "Con xin lỗi... Nhưng con không thể chịu được nữa rồi. Con sẽ ra đi, đi xa khỏi đây. Con xin lỗi vì không thể trả ơn bố mẹ...

Thanh niên nhí viết thư để lại rồi bỏ nhà ra đi, bố mẹ đang lo sốt vó thì đọc được câu cuối: Thế thì đi luôn con nhé  - Ảnh 1.

Kiểu này thì bố mẹ cho đi luôn hoặc về nhà ăn đòn nát mông chứ ở đó mà chảnh con ạ.

Và câu cuối không quên... tiết lộ nơi sẽ đến: Con đi đây. Nhưng con ở quán net nếu bố mẹ nghĩ lại. Thật là thiếu nghị lực hết chỗ nói. Kiểu này thì bố mẹ cho đi luôn hoặc về nhà ăn đòn nát mông chứ ở đó mà chảnh con ạ.

Tuy nhiên nói gì thì nói, một chút nổi loạn của tụi nhỏ cũng chứng tỏ bé có những ấm ức trong lòng mình. Có những chuyện với người lớn vốn dĩ chẳng là gì nhưng đôi khi tụi nhỏ lại tổn thương ghê gớm lắm. Đây là dọa bỏ đi, chứ nếu con bỏ đi thật, một mình một thân lang thang ngoài đường đầy cạm bẫy thì cha mẹ cũng lo sốt vó. 

Vậy nên các bậc cha mẹ hãy bao dung và cố gắng quan tâm, tìm hiểu con cái nhiều hơn. Đừng vì một phút xúc động mà đánh mắng con, nếu không chỉ làm nặng thêm vấn đề tâm lý của đứa trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn ở tuổi vị thành niên, dễ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Hành động muốn ra ngoài của trẻ không có nghĩa là một đứa trẻ ngoan biến thành một đứa trẻ hư. Khi trẻ có ý tưởng kỳ quái, nhất định đừng vội phán đoán chủ quan ở góc độ của người lớn, vội vàng quyết định mà nên học cách tùy cơ ứng biến.

Hãy giúp trẻ phân tích tính hợp lý và tính khả thi của việc trẻ muốn làm, để trẻ tự nghĩ xem nên làm thế nào rồi đưa ra quyết định. Có thể lúc này trẻ muốn thế này nhưng lát sau lại đổi ý. Hỏi lý do muốn bỏ nhà đi để cho trẻ suy nghĩ một chút. Nói cho trẻ biết, nếu con bỏ đi thì cảm nhận của bạn sẽ thế nào để trẻ học được cách suy ngẫm vấn đề ở góc độ của cha mẹ.

Thanh niên nhí viết thư để lại rồi bỏ nhà ra đi, bố mẹ đang lo sốt vó thì đọc được câu cuối: Thế thì đi luôn con nhé  - Ảnh 2.


Chia sẻ