Thanh niên hồn nhiên ghi hình rồi "phán bừa" gia đình ở Hà Nội trồng cây lá ngón trước cửa làm nguy hiểm người xung quanh và dân mạng lập tức lên tiếng

Mộc Lan,
Chia sẻ

Đoạn clip đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận về nhiều sự chỉ trích.

Mới đây, cư dân mạng có chia sẻ một đoạn clip từ Tiktok mà theo người quay thì có một gia đình ở Hà Nội đã trồng cây lá ngón ngay trước cửa. Người này cho biết, sẽ rất nguy hiểm nếu như bất cứ ai, đặc biệt là trẻ con không biết và nuốt phải vì sẽ gây tử vong. Ngay sau khi xuất hiện, clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội bởi tài khoản Tiktok có tên H.N cho rằng một gia đình ở Hà Nội đã trồng cây lá ngón ngay trên cổng nhà.

Và không chỉ "phản ánh" về việc có người trồng lá ngón, người đàn ông này còn thoải mái tiết lộ số nhà, tên phố của gia đình nói trên với cộng đồng mạng. Theo nhiều người, hành động này rất có thể sẽ kéo theo những rắc rối về sau này cho gia chủ nếu như có nhiều người tìm đến.

Người quay clip hồn nhiên tiết lộ cả số nhà và tên phố của gia đình nói trên.

Đúng là một thông tin vô cùng gây sốc bởi như chúng ta đều biết thì lá ngón là một loại lá rất độc thường có ở vùng núi Tây Bắc. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều tin vào điều mà người này nói mà đã cất công đi tìm hiểu xem đây có thực sự là cây lá ngón không.

Quả thực, khi mới nhìn thì rất có khả năng sẽ có người nhầm tưởng bởi lá ngón cũng có hình dạng gần giống thế này và hoa cũng màu vàng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn thì có thể phân định lá ngón dài và mỏng hơn chứ không dày như cây trong hình. Và dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra cây mà gia chủ trồng trên cổng này thực chất là mai hoàng yến, một loại cây trang trí khá thông dụng đối với nhiều gia đình chứ chẳng phải lá ngón gì hết cả.

Mai hoàng yến (trái) là cây mà gia đình nói trên trồng trước cửa và lá ngón (phải) là hoàn toàn khác nhau.

Thanh niên hồn nhiên ghi hình địa chỉ và "phán bừa" một gia đình ở Hà Nội trồng cây lá ngón ngay trước cửa, dân mạng lập tức lên tiếng - Ảnh 4.

Thêm một hình ảnh rõ nét hơn về cây mai hoàng yến có phần lá dày hơn, thân to hơn và khi có hoa thì phần cánh sẽ hướng lên trên thay vì cụp xuống như hoa lá ngón.

Những dòng bình luận của cư dân mạng.

Qua đây, chúng ta đã thấy được sự khác biệt rồi đúng không nào, gia chủ đã trồng mai hoàng yến chứ không phải lá ngón. Vì thế nên, hành động quay clip rồi phán bừa một cách hồn nhiên như thế này quả thật không hay một chút nào cả.

Chia sẻ