Thanh Lam chọn cách im lặng sau sự cố

,
Chia sẻ

“Trong khi mọi thứ đang trở nên nhạy cảm thì sự lên tiếng của mình chắc gì đã có thể làm thay đổi được cách nhìn nhận của mọi người…”

Sự thực luôn mang giá trị vĩnh hằng

- Cuộc sống của chị như thế nào sau sự cố vừa qua?

- Cuộc sống của tôi vẫn bình thường. Tất cả mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn làm những công việc mà thường ngày tôi vẫn làm, vẫn tham gia các chương trình ca nhạc và người ta vẫn không ngừng gọi điện đến mời tôi tham gia các buổi biểu diễn. Tôi vẫn tiếp tục ra CD Nơi bình yên như dự kiến ban đầu.

- Tại sao chị lại im lặng sau tất cả những gì đã xảy ra khiến cho không ít người có những cái nhìn thiếu thiện cảm về chị?

- Tôi nghĩ, trong cuộc sống mỗi người đều có những cách sống riêng của mình và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Riêng tôi, tôi vẫn tin rằng cái gì là sự thực thì đều có giá trị của nó. Trong khi mọi thứ đang trở nên nhạy cảm thì sự lên tiếng của mình chắc gì đã có thể làm thay đổi được cách nhìn nhận của mọi người. Mình là người như thế nào thì cuối cùng người đời cũng sẽ thấy rõ.

Những điều thị phi, những tranh chấp xảy ra trong cuộc đời của người nghệ sỹ âu cũng là chuyện thường tình. Xưa nay trong giới nghệ sỹ đâu có hiếm những việc như thế. Và ngay từ đầu tôi đã xác định, mình đã dấn thân vào nghề thì buộc phải chấp nhận đối đầu với nó thôi.

Tôi vẫn tin rằng cái gì là sự thực thì đều có giá trị của nó.

- Vậy sự việc đó đã được giải quyết như thế nào?

- Như tôi đã nói, mọi sự thật đều có những giá trị riêng của nó và muốn hay không muốn thì cuối cùng nó cũng sẽ được mọi người nhìn nhận theo như nó vốn có. Trong tình yêu và trong sự nghiệp cũng như vậy.

Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này bởi tất cả mọi việc đều đã qua. Nhưng như nhiều người đã thấy, sau những gì đã xảy ra, báo An ninh Thủ đô đã chính thức gặp tôi xin lỗi và xin lỗi trên báo. Chính tay những người đưa thông tin lên đã tự hạ thông tin xuống vì họ biết việc làm sơ xuất của họ đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, công việc... của tôi cũng như những người có liên quan trong vụ việc này.

Luôn hướng về một “nơi bình yên”

- Khuấy động sân khấu mỗi khi xuất hiện nhưng lại rất trầm lắng khi trở về cuộc sống thường nhật, bằng chứng là mới đây chị vừa ra album “Nơi bình yên” nhưng lại rất kín tiếng. Chị nói gì về điều này?

- Là nghệ sỹ hay người thường thì cũng đều có những khoảng lặng của riêng mình. Tôi thích một cuộc sống bình lặng như bao người khác khi rời ánh đèn sân khấu bởi nó là khoảng lặng để tôi chiêm nghiệm về cuộc đời, về con người.

- Album Nơi bình yên là album tôi đã ấp ủ thực hiện cách đây hai năm. Dự kiến sẽ ra mắt vào 8/3 vừa qua nhưng do tôi dang dở mấy dự án âm nhạc chưa xong nên đầu tháng 7 này mới ra mắt được. Trong album này, tôi vẫn giữ lối hát mà mọi người vẫn thích, đó là lối hát tương đối giản dị, nhẹ nhàng theo dòng nhạc popclassic. Album có tất cả là 9 ca khúc của rất nhiều nhạc sỹ, trong đó có 5 ca khúc là của Lê Minh Sơn, một ca khúc A nhờ anh của nhạc sỹ Vĩnh Tiến tôi song ca với nghệ sỹ opera Bích Thủy và ca khúc Buồn của nhạc sỹ Lê Minh Sơn song ca với Tùng Dương.

- Nét mới của album này là?

- Tôi nghĩ rằng, con người phía trong tôi xưa nay vẫn luôn biết cách tự thay đổi mình để làm nên cái mới. Chính vì thế, cả giọng hát, cảm xúc khi thể hiện các ca khúc trong album đều rất khác so với những album trước. Tôi đã cố tình làm mới cái cũ của mình nhưng khá khéo léo nên người nghe phải thực sự tinh tế lắm mới nhận ra.

Cái mới nữa đó là hầu hết các ca khúc trong album này đều là những ca khúc mới “toe” và lần đầu tiên Thanh Lam thể hiện nó bằng sự trăn trở, sự chín chắn của một người phụ nữ sau bao lần va vấp với sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời. Album này là một trong những album tôi hài lòng nhất bởi nó được thực hiện khá vất vả và được đầu tư rất chỉn chu.

Tôi thích một cuộc sống bình lặng như bao người khác khi rời ánh đèn sân khấu...

- Tựa đề album là “Nơi bình yên”, chị muốn gửi gắm đến mọi người thông điệp gì qua tựa đề này?

- Trong cuộc sống công nghiệp, đôi lúc con người bị mất phương hướng, mất sự tự chủ do bị đè nén bởi rất nhiều áp lực về tinh thần. Họ phải đối mặt với rất nhiều biến động. Nhiều lúc con người cảm thấy chới với, hoang mang giữa cuộc sống vì họ mất lòng tin vào tất cả. Và những lúc ấy họ cần lắm một nơi bình yên để náu mình, để thoát mình ra khỏi những điều họ không muốn.

Nơi ấy giản dị, nhỏ bé thôi nhưng đó là nơi con người có thể chia sẻ những ước mơ, những tâm sự, buồn vui với những người xung quanh họ một cách không câu nệ. Nơi ấy là nơi người đàn bà được trở về với vòng tay yêu thương của người đàn ông mình yêu để quên đi những sóng gió, những cạm bẫy của cuộc đời. Và có lẽ, trong cuộc đời này nơi bình yên là mong muốn lớn nhất của bất kỳ con người nào.

- Trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, trong khi rất nhiều ca sỹ trẻ cảm thấy hụt hơi, đuối thì Thanh Lam càng luống tuổi sức bền bỉ, dẻo dai với âm nhạc lại càng mãnh liệt. Điều gì khiến chị làm được điều đó?

- Tôi vẫn thường nói với con tôi rằng, trong cuộc sống mình phải luôn biết nghiêm khắc với chính mình, không nên quá đòi hỏi ở những người xung quanh mình mà chỉ được phép đòi hỏi ở mình thôi. Đó là châm ngôn giáo dục con của tôi.

Thực ra, nói như thế nghĩa là tôi luôn muốn con tôi và ngay cả chính tôi cũng thế phải luôn biết nỗ lực vươn lên, không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Mặc dù là con người ai chẳng có lúc cạn kiệt niềm tin, cạn kiệt sức lực, cạn kiệt hoài bão thế nhưng nếu mình biết vươn lên, đạp bằng mọi gian khó thì mình sẽ làm được nhẽng điều mình muốn.

Đàm Vĩnh Hưng là một người rất có cá tính, một người dám nói và dám làm.

Tin tưởng tuyệt đối ở Đàm Vĩnh Hưng

- Vốn là người kỹ tính trong mọi việc vậy mà trong album kết hợp với Mr. Đàm vừa rồi, chị lại giao phó tất cả cho Mr.Đàm quyết định. Điều gì khiến chị thay đổi mình đến thế?

- Thực ra trong album vừa rồi đích thân Đàm Vĩnh Hưng chủ động mời tôi cùng tham gia. Và việc tôi giao phó tất cả cho Đàm Vĩnh Hưng là vì tôi biết Đàm Vĩnh Hưng là người thận trọng, khá nghiêm túc và chín chắn trong công việc nên Đàm sẽ biết làm thế nào để tốt nhất cho công việc của mình. Việc lựa chọn những ca khúc đã quen thuộc, đã phổ cập để đưa vào album đều mang những chủ ý riêng của Hưng.

Tôi là một người làm việc chuyên nghiệp và chuyên nghiệp theo quan điểm của tôi đó là khi nhận lời cùng hợp tác làm CD cho một người mời mình thì mình sẽ cố gắng để cho người ta nhiều quyền quyết định hơn. Mình là khách mời cho nên tất yếu phải thực hiện theo yêu cầu của người chủ động mời mình. Tôi nghĩ đó là tính chuyên nghiệp trong công việc.

- Chị nghĩ gì khi Mr. Đàm nói rằng anh ấy rất thần tượng chị, ngay cả trong các nếp sinh hoạt “ăn, ngủ, nghỉ” đều có hình bóng của chị?

- Tôi nghĩ Đàm Vĩnh Hưng là một người rất có cá tính, một người dám nói và dám làm. Đàm Vĩnh Hưng cũng là người rất may mắn trong con đường sự nghiệp. Và tôi cũng rất cảm động khi biết Hưng đã dành cho tôi nhiều tình cảm như thế.

Theo Hà Tùng Long
Zing
Chia sẻ