Thanh Bình An Lạc Viên trong lùm xùm ép mua quách giá cao, từng liên quan Đường "Nhuệ" tiềm lực thế nào?
Được biết, Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long - Công ty từng có liên quan đến một vụ án trong đường dây Đường "Nhuệ" gây bức xúc trong dư luận tỉnh Nam Định trong thời gian dài.
Chỉ "khuyến cáo" người dân mua?
Ngày 4/3, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc người dân sử dụng dịch vụ hỏa táng tại nhà tang lễ Thanh Bình An Lạc Viên (Nam Định) phải mua quách hoặc hũ đựng tro cốt của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên với giá cao.
Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều ý kiến tỏ ra bất bình về những quy định và phí phát sinh tại nhà tang lễ Thanh Bình An Lạc Viên.
Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (Công ty Thanh Bình) có báo cáo giải trình gửi UBND TP Nam Định.

Đài hóa thân Thanh Bình (xã Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Ảnh: Đại Đoàn Kết.
Thông tin trên tờ Dân trí cho biết, Công ty Thanh Bình khẳng định không có việc cấm người dân mang quách từ bên ngoài vào để đựng tro cốt người thân.
Tuy nhiên, vì cho rằng tiểu, quách sứ do người dân mang đến thường không không đảm bảo chất lượng, từng xảy ra hiện tượng nứt vỡ gây khó khăn cho nhân viên xếp xương cốt, ảnh hưởng đến tâm linh của gia đình và uy tín của công ty, nên Công ty "khuyến cáo" người dân mua ít nhất một bình tiểu tại đài để đảm bảo tốt nhất…
Về chi phí phát sinh 3,5 triệu đồng nếu muốn lấy xương đẹp, Công ty cho biết đã tư vấn và giải thích đến người dân về việc chi phí để hỏa táng giữ được nguyên xương là 3 triệu đồng ngoài chi phí hỏa táng thông thường. Khi người dân đồng ý sử dụng dịch vụ này thì công ty mới cung cấp dịch vụ chứ không ép buộc.
Tuy nhiên, Công ty Thanh Bình thừa nhận trong quá trình tư vấn dịch vụ, nhân viên tư vấn đã sử dụng từ "lấy xương đẹp" là không phù hợp và sẽ chấn chỉnh ngay.
Thông tin thêm, Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, phản ánh đơn vị đã xác minh sự việc. Công ty cho rằng, trong quá trình tư vấn, nhân viên tư vấn bán hàng của công ty có những lời ăn nói sơ suất, gây đến sự hiểu lầm, bức xúc cho người dân. Công ty đã chấn chỉnh ngay tình trạng này và rút kinh nghiệm.

Thân nhân người được thiêu ở Đài hóa thân Thanh Bình được nhân viên tư vấn về bộ tiểu, quách. Ảnh: Cắt từ clip.
Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính, Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên được thành lập vào tháng 6/2003, trụ sở chính đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, TP. Nam Định. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ.
Thời điểm thành lập, Thanh Bình An Lạc Viên có vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Đến tháng 4/2024, doanh nghiệp này tiến hành nâng vốn điều lệ lên thành hơn 21,3 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn không được tiết lộ.
Hiện nay, bà Nguyễn Thị Bích Lợi (sinh năm 1971, trú tại phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM) là Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên. Tổng số lao động theo đăng ký của doanh nghiệp này là 15 người.

Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên. Ảnh: MXH
Ngoài Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, bà Nguyễn Thị Bích Lợi hiện còn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thanh Bình Viên. Doanh nghiệp này cũng đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ.
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thanh Bình Viên được thành lập vào tháng 12/2021, trụ sở hiện đóng tại số 75 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Thời điểm thành lập, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thanh Bình Viên đăng ký vốn điều lệ là 92 tỷ đồng.
Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Thị Bích Lợi và Nguyễn Văn Phúc mỗi người góp 23 tỷ đồng, sở hữu 25% cổ phần/người; Trần Đình Tiến góp 20,24 tỷ đồng, sở hữu 22% cổ phần; Trần Thị Quỳnh và Ngô Thị Toàn mỗi người góp 9,2 tỷ đồng, sở hữu 10% cổ phần/người; Trần Quang Vinh góp 7,36 tỷ đồng, sở hữu 8% cổ phần còn lại.
Từng liên quan đến vụ án " Đường Nhuệ"?
Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính, Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long.
Đáng chú ý, năm 2020, Công ty tang lễ Hoàng Long xảy ra 2 vụ án Cưỡng đoạt tài sản, bảo kê hoạt động hỏa táng đã bị Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.
Trong đó có một vụ án trong đường dây Đường "Nhuệ" (tức Nguyễn Xuân Đường, ở tỉnh Thái Bình) thực hiện.
Cụ thể, Đường "Nhuệ" cùng 6 đồng phạm buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải nộp 500.000 đồng/ca hỏa táng người chết tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình. Ai chống đối sẽ bị đe dọa, chặn xe, đánh người. Từ năm 2017 đến 2020, nhóm tội phạm này đã thu gần 2,5 tỷ đồng tiền bảo kê hỏa táng của 25 cơ sở dịch vụ.
"Đường Nhuệ" bị cáo buộc đã bảo kê, thu phế khi người dân mang người thân tới hỏa táng tại Đài hóa thân Thanh Bình - do Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên sở hữu và vận hành.
Công an tỉnh Nam Định xác định vụ án "Đường Nhuệ" là vụ án có tính chất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận liên quan đến các dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian dài.
Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền bài viết một đài hoá thân hoàn vũ ở Nam Định "ép" người dân mua quách với mức giá cao hơn so với thị trường, gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin từ tài khoản Facebook T.C, trước đây, chi phí hỏa táng chỉ 3,5 triệu đồng và gia đình có thể mang theo quách hoặc hũ tro cốt nếu đóng thêm 900.000 đồng. Tuy nhiên hiện tại, đơn vị này không cho phép mang quách từ bên ngoài vào, buộc người dân phải mua tại chỗ với mức giá thấp nhất gần 10 triệu đồng.
Đáng chú ý, bài viết còn phản ánh tình trạng nhân viên tư vấn thêm gói "lấy xương đẹp" cho người quá cố với giá 3,5 triệu đồng, nâng tổng chi phí lên đáng kể.