Tháng 9 này có vắc-xin ngừa cúm A/H1N1

,
Chia sẻ

Bà Marie-Paule Kieny, Giám đốc nghiên cứu vắc-xin của WHO cho biết, những liều vac-xin đầu tiên có thể sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm nay.

Hiện các cuộc thử nghiệm vắc-xin cúm A/H1N1 đang được tiến hành ở một số nước như: Úc, Anh, Trung Quốc, Đức và Mỹ với hàng ngàn tình nguyện viên tham gia.

Cũng theo bà Marie-Paule Kieny, kết quả đầu tiên của những cuộc thử nghiệm sẽ có vào tháng 9/2009. Nếu kết quả tốt, vắc-xin ngừa cúm A/H1N1 có thể được sử dụng ngay sau đó.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cam đoan quá trình nghiên cứu vắc-xin ngừa cúm A/H1N1 được thực hiện một cách nghiêm ngặt và tiến triển nhanh.

Đừng hoảng hốt, các trường học!

Có rất nhiều cách đơn giản giúp bảo vệ học sinh, sinh viên, các cán bộ, nhân viên nhà trường khỏi cúm A/H1N1 như rửa tay thường xuyên, ho vào giấy ăn và ở nhà khi có dấu hiệu ốm sốt.

Đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát - Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo rằng: các trường học nên đóng cửa 2 tuần nếu nghi ngờ các trường hợp nhiễm cúm. Nhưng khi thấy mức độ “gây chuyện” của virus này là không lớn, chủ yếu do sợ hãi (virus mới, khả năng kết hợp với chủng khác…), CDC lại đưa ra lời khuyên khác: Không cần thiết phải đóng cửa trường bởi virus này gây bệnh nhẹ hơn mức sợ hãi của chúng ta. Thay vào đó, các bậc cha mẹ hãy để trẻ ốm sốt ở nhà ít nhất là 1 tuần.

Theo đó, việc duy trì một số cách phòng ngừa như rửa tay, ho vào giấy ăn và ở nhà khi có dấu hiệu ốm sẽ giúp hạn chế nhiễm bệnh. Nhưng chính phủ Mỹ cũng không quên nhấn mạnh cảnh báo mới: các trường cần cách ly trẻ ốm với trẻ bình thường tại phòng riêng trong khi chờ bố mẹ đến đón về.

Và Trung tâm Kiểm soát & Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng điều chỉnh về quãng thời gian trẻ ốm nên ở nhà. Đó là thay vì ở nhà cả tuần, học sinh, sinh viên và giáo viên có thể trở lại trường học sau 24 giờ dứt sốt.

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, có 3 tình thế mà các trường cần thực hiện việc đóng cửa, đó là:

- Khi cúm A/H1N1 xuất hiện trong ngôi trường mà tất cả học sinh ở đó đều có những nhu cầu đặc biệt, như trường dành cho các thai phụ tuổi teen, hay trường dành cho học sinh có sức khỏe kém.

- Khi mà sĩ số học sinh và quân số giáo viên tới trường giảm nhanh chóng vì cúm.

- Khi các bậc cha mẹ vẫn cho trẻ ốm, sốt tới trường mặc dù đã có khuyến cáo là nên để ở nhà.

 Theo Dân trí

Chia sẻ