Tháng 12, miền Bắc đón 4-5 đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại

Minh Anh,
Chia sẻ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, trong tháng 12/2015, miền Bắc sẽ đón khoảng 4-5 đợt không khí lạnh gây mưa rét.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương dự báo, trong tháng 12/2015 có khả năng xảy ra khoảng 4-5 đợt không khí lạnh gây ra các đợt rét, mưa rào và dông cho các tỉnh miền Bắc. Các đợt rét tập trung nhiều hơn vào thời kỳ nửa cuối tháng.

Các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra khoảng 3-4 đợt mưa rào và dông, các tỉnh Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-4 đợt mưa vừa, mưa to.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng Hạn vừa, Hạn dài - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, thời kỳ các tháng chính đông, khi xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh thì nhiều nơi ở vùng núi phía bắc nước ta nhiệt độ có thể xuống ngưỡng dưới 13 độ C. Tuy nhiên, nền nhiệt chung vẫn cao hơn các năm trước do ảnh hưởng của El Nino. Dự báo, mùa đông này nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0.5-1.5 độ C, tương đương mức 16-19 độ C".

Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng 12/2015 ở Hà Nội là 18 – 19 độ, Sơn La dao động từ 15 – 16 độ, Hải Phòng từ 18 – 19 độ, Thanh Hóa nhiệt độ trung bình dao động từ 18,5 – 19,5 độ...

Tháng 12, miền Bắc đón 4-5 đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại
Có khoảng 4-5 đợt rét đậm, rét hại trong tháng 12/2015.

Về đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng 12/2015, Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh này đã tiến gần đến vùng biên giới phía Bắc. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ ngày 3/12 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4.    

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày mai, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đào Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao nên trong các ngày 4 và 5/12, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trong các ngày 4 và 5/12 ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên dện rộng, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ tại Hà Nội trong 2 ngày 4-5/12 giảm xuống thấp còn 13 - 14 độ, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động ở mức 15 - 16 độ.

Chia sẻ