Vào hồi đầu tháng 10, tại cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các cơ quan ban ngành đã nêu ra các nguyên nhân, giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí tại địa bàn.
Những ngày gần đây, người dân đặc biệt quan tâm vấn đề chất lượng không khí và một số ứng dụng theo dõi được cài đặt ngay trên điện thoại. Nhưng liệu các ứng dụng có cho kết quả thực sự đúng?
Một người dân thuê nhà tại chung cư đã vô ý dùng bếp than tổ ong ở khu vực ban công chật chội, sau đó để xảy ra sự cố bốc khói lên khiến nhiều người khác sinh sống tại đây hoảng hốt tháo chạy.
Quán bún riêu gánh được đặt cạnh di tích tấm bia "Khắc sâu căm thù" trên phố Hàng Bún là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ người Hà Nội. Với hơn chục chiếc ghế nhựa kê gọn gàng ở vỉa hè, cùng bếp nước dùng lúc nào cũng đỏ lửa, gia đình cô Yến chủ quán vẫn níu chân khách hàng suốt hơn 30 năm qua.
Bếp than tổ ong, khói thải từ các phương tiện giao thông, đốt rơm rạ... là những tác nhân gây ô nhiễm không khí hàng đầu tại Hà Nội. Dự kiến, đến năm 2020 TP. Hà Nội sẽ tiến hành "xóa sổ" bếp than tổ ong cũng như tình trạng đốt đồng ở vùng ven.