Thái Bình: Rúng động con rể đâm mẹ vợ và em vợ tử vong trước cửa nhà

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 11.8, Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra làm rõ vụ trọng án tại phường Trần Lãm, làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân được xác định là bà Tĩnh (60 tuổi, tạm trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) và con gái Nguyễn Thị Huế (38 tuổi, trú cùng địa chỉ).

án mạng
Nghi phạm bị người dân vây bắt (Ảnh: Huyenanh)

Đối tượng gây ra vụ án được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ở Vũ Thư, Thái Bình).

Được biết, Tuấn là chồng cũ của chị gái chị Huế nhưng đã ly hôn. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Tuấn tìm đến nhà chị Huế đang sinh sống sau đó ra dùng dao đâm chị này tử vong. Phát hiện con gái bị đâm, bà Tĩnh chạy ra ngoài tri hô thì bị Tuấn đâm gục bên vỉa hè tử vong.

án mạng

Ngay sau khi gây án, Tuấn bỏ chạy nhưng bị người dân và cảnh sát bắt giữ. Một nguồn tin cho hay, Tuấn có nợ bà Tĩnh khoảng 1 cây vàng, số vàng này Tuấn vay để đi nước ngoài nhưng chưa trả. Đây có thể là một trong những nguyên nhân gây ra vụ án.

an mang
Thi thể nằm trước nhà trong vụ án mạng kinh hoàng.

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân ban đầu xác định: Nguyễn Văn Tuấn trước đây lấy chị Bùi Thị Hương là con gái bà Tỉnh nhưng đã ly dị. Trước khi ly dị với Tuấn, chị Hương đi lao động tại Đài Loan và có gửi tiền về cho bố chồng để trả cho vợ chồng chị Bùi Thị Huế và anh Trần Huỳnh Khắc (số tiền mà vợ chồng chị Huế bỏ ra làm thủ tục cho chị Hương đi Đài Loan). Đến khoảng 15h00’ ngày 11/8/2016, Tuấn đến đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn và gây ra vụ án trên.

Chia sẻ