Tết Nguyên đán sẽ được nghỉ 8 ngày

HN,
Chia sẻ

Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ công nhân viên chức sẽ được nghỉ Tết 8 ngày.

 
Theo đề xuất của Bộ Lao động thương binh và xã hội, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý để toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu thực hiện nghỉ Tết Tân Mão vào thứ hai, ngày 31/1/2011 (tức 28 Tết) và thứ ba, ngày 1/2/2011 (tức 29 Tết).

Để có thể nghỉ Tết Nguyên Đán trọn 1 tuần thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ đi làm thay vào 2 ngày trước đó là thứ bảy, ngày 29/1/2011 và chủ nhật, ngày 30/1/2011 (tức 26, 27 Tết) trong dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2011.

Như vậy, Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục, trọn 1 tuần từ 28 Tết đến hết mồng 4 Tết (chủ nhật). Thứ hai (mồng 5 Tết) sẽ bắt đầu tuần làm việc mới.

Với thời gian nghỉ Tết Tân Mão kéo dài một tuần liên tục, dự kiến nhiều tour du lịch Tết tới các nước trong khu vực Châu Á năm nay sẽ “cháy” do nhu cầu của người dân cao. Nhiều công ty du lịch đã bắt đầu khởi động chiến dịch hút khách du lịch với những tour như: Thái Lan, Malaysia, Singapo, Hồng Kông…

Chia sẻ