Tây Ban Nha chứng kiến lạm phát cao nhất trong gần 40 năm

QUỲNH CHI,
Chia sẻ

Theo dữ liệu sơ bộ do Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha công bố, lạm phát ở nước này đã tăng 9,8% trong tháng 3 năm nay so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Tây Ban Nha đã tăng cao nhất kể từ tháng 5/1985, và con số tạm tính cho tháng 4 cao hơn hai điểm phần trăm so với tỷ lệ trong tháng 2. Cơ quan thống kê Tây Ban Nha cho biết thêm rằng, lạm phát được thúc đẩy bởi thực trạng tăng giá điện, nhiên liệu, thực phẩm và đồ uống có cồn.

Thủ tướng Pedro Sanchez phát biểu trước quốc hội: "73% lạm phát có thể được giải thích là do giá năng lượng và lương thực tăng cao".

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha gọi chỉ số lạm phát tháng 3 là "đặc biệt tiêu cực" và là "một mức tăng rất đáng kể".

 - Ảnh 1.

Giá điện, nhiên liệu, thực phẩm và đồ uống có cồn tăng cao tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Lạm phát cơ bản của nước này, không tính đến sự thay đổi giá cả trong các lĩnh vực dễ biến động như thực phẩm và năng lượng, cũng đạt mức 3,4% trong tháng 3, mức tăng hàng năm cao nhất kể từ năm 2008.

Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha sẽ công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng cuối cùng của tháng 3 vào ngày 13/4.

Lạm phát đã tăng trên toàn cầu trong những tháng gần đây và ngày càng trở nên tồi tệ hơn do những lệnh trừng phạt mà Mỹ, EU và các đồng minh nhằm vào Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã chứng kiến mức lạm phát tăng vọt lên mức kỷ lục 5,8% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm 2021, theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat).

Chia sẻ