Tây Âu "bốc cháy": 238 người chết vì nóng, 15.000 người sơ tán

ANH THƯ,
Chia sẻ

Nhiều nước Tây Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang phải đối diện với chuỗi thảm họa khốc liệt với hàng trăm người chết vì sóng nhiệt, thương vong hay sơ tán do cháy rừng.

Theo The Guardian, những đám cháy rừng khổng lồ đã quét qua Tây Âu hôm 16-7, khiến hàng ngàn người phải sơ tán trong bối cảnh đợt năng nóng kỷ lục chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Nhân viên cứu hỏa ở nhiều vùng của Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đang phải vật lộn với các đám cháy, dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ trong tuần này.

Tây Âu bốc cháy: 238 người chết vì nóng, 15.000 người sơ tán - Ảnh 1.

Một đám cháy rừng ở gần Landiras, Tây Nam nước Pháp - Ảnh: AP

Tại khu vực Gironde ở Tây Nam nước Pháp, 12.000 người vừa phải sơ tán khi một đám cháy rừng trong vùng, hợp lực cùng đám cháy khác ở phía Nam Bordeaux đã tàn phá thêm 7.300 ha rừng chỉ trong 1 ngày.

Ở Tây Ban Nha, nhiệt độ lên tới 45,7 độ C khiến cháy rừng bùng phát khắp nơi. Hơn 3.000 người đã phải sơ tán ở vùng gần Costa del Sol do một đám cháy lớn gần thị trấn Mijas; trong khi những người nghỉ mát bên bãi biển Torremolinos hoảng sợ trước những đám khỏi cao vút bốc lên từ các ngọn đồi.

Các đám cháy rừng tồi tệ nhất tập trung ở Bồ Đào Nha. Vào hôm 15-7 ca tử vong do cháy rừng đầu tiên đã được ghi nhận ở nước này khi một máy bay cứu hỏa gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, khiến phi công tử nạn gần Foz Côa, gần biên giới với Tây Ban Nha. Trước đó đã có 160 người bị thương trong tuần và hàng trăm người khác phải sơ tán vì cháy rừng.

Ước tính khoảng 39.550 ha rừng ở Bồ Đào Nhà đã bị tàn phá cho đến giữa tháng 6. Trong tuần trước, thêm một diện tích gần 2/3 số diện tích rừng bị mất trong 6 tháng đầu năm tiếp tục bị thiêu rụi..

Bộ Y tế Bồ Đào Nha cho biết 238 người khác đã chết vì nắng nóng chỉ trong tuần lễ từ 7-7 đến 13-7, đa số là người cao tuổi có bệnh nền. Nhiệt độ luôn ở trên mức 40 độ C, chỉ bắt đầu giảm nhẹ vào hôm 16-7.

Mùa cháy rừng năm nay bủa vây Tây Âu và nhiều vùng khác của châu Âu sau một mùa xuân khô hạn và nóng bất thường, với Hungary, Croatia cũng thành nạn nhân trong tuần.

Lo cháy, Anh buộc các đoàn tàu chạy chậm lại

Theo hãng tin AP, Chính phủ Anh vừa tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 16-7 để lên kế hoạch ứng phó với nhiệt độ cao kỷ lục vào tuần tới, khi các cơ quan thời tiết đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên về nắng nóng cực độ.

Theo đó, nhiều khu vực rộng lớn trên đất Anh sẽ đạt mức nhiệt độ 40 độ C vào ngày 18 và 19-7, gây nên nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người dân, thậm chí tử vong ở người khỏe mạnh.

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Kit Malthouse cảnh báo rằng các dịch vụ vận tải và du lịch sẽ bị ảnh hưởng đến đáng kể. Ví dụ, các đoàn tàu sẽ phải chạy chậm hơn nên cần cắt bớt một số chuyến.

Trước đó, đường ray xe lửa trên một cây cầu ở Battersea, Nam London - Anh đã bất ngờ bốc cháy vào ngày 11-7, nghi do thời tiết quá nóng khiến ma sát giữa bánh tàu và đường ray đủ sức bắt đầu ngọn lửa khi tàu chạy nhanh.

Chia sẻ