Tàu hàng gần 3 vạn tấn bị trôi dạt mắc cạn ở bờ biển, 20 người trên tàu kêu cứu

Hoàng Phúc,
Chia sẻ

Gió giật mạnh làm một chiếc tàu hàng gần 3 vạn tấn neo đậu tại khu vực cảng Hòn La (Quảng Bình) bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn tại bờ biển cách đó hơn 18km. Lực lượng chức năng đang lên phương án giải cứu.

Chiều 17-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình - cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đang phối hợp với lực lượng chức năng triển khai lực lượng, phương tiện để cứu hộ 1 tàu vận tải nặng gần 30.000 tấn bị trôi dạt và mắc cạn ở khu vực biển phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Tàu hàng gần 3 vạn tấn bị trôi dạt mắc cạn ở bờ biển, 20 người trên tàu kêu cứu - Ảnh 1.

Tàu VTB Star bị mắc cạn tại bờ biển Quảng Thọ

Trước đó, ngày 15-10, tàu vận tải ký hiệu VTB Star do ông Tạ Thanh Phương (SN 1972, ở TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng cùng 19 thuyền viên, hành trình từ cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đến khu neo đậu cảng Hòn La (Quảng Bình) để tránh, trú gió mùa Đông Bắc.

Đến khoảng 1 giờ sáng hôm nay, do gió giật mạnh, tàu bị đứt neo và trôi dạt vào khu vực bờ biển phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn rồi mắc cạn tại đây.

Tàu VTB Star có trọng tải hơn 28.000 tấn, chiều dài gần 170m của Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam do đơn vị Công ty cổ phần vận tải biển 68 quản lý.

Hiện vì thời tiết bất lợi nên không có tàu nào tiếp cận được để lai dắt hỗ trợ. Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã có mặt sẵn sàng ứng phó cứu nạn khi xảy ra tình huống khẩn cấp, đồng thời vận động các thuyền viên lên bờ để bảo đảm an toàn.

Toàn bộ 20 thuyền viên trên tàu đều an toàn, hiện thuyền trưởng đã cho thả neo để tàu không bị tiếp tục xô dạt thêm vào bờ.

Chia sẻ