Lần đầu tiên khám mắt, Hải Anh (9 tuổi) và Hiền Anh (7 tuổi) được chẩn đoán cận thị lần lượt -10 diop và -7 diop. Nguyên nhân là do hai em bị cận thị bẩm sinh di truyền từ bố mẹ.
Chuyện phải phẫu thuật cắt bỏ mắt vì cận thị đã khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc.
Sau khoảng thời gian học trực tuyến kéo dài vừa qua, các bệnh viện gần đây ghi nhận số trẻ đến khám mắt gia tăng.
Đúng là câu hỏi trận chung kết năm Olympia!
Những vật dụng này tưởng chừng như hữu ích nhưng thực ra lại rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt còn là tác nhân gây căng thẳng thêm mà không ai biết.
Vừa qua, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức họp báo Giữ gìn đôi mắt trẻ thơ với chủ đề “Nâng cao nhận thức chăm sóc và bảo vệ mắt cho trẻ em”.
Theo thống kê, ở Việt Nam có khoảng 2-3 triệu người bị lác. Đáng nói là hiện tượng bị lác ở trẻ em ngày càng tăng và nhiều trẻ em được khám, chữa muộn đã gây ảnh hưởng nặng đến thị lực vì có tới 70% trẻ bị lác có kèm theo các tật khúc xạ.
"Tôi từng nghĩ trừ khi con bị lác mắt hay phàn nàn không thấy gì thì chẳng việc gì phải đưa con đến bệnh viện kiểm tra thị lực cả. Nhưng giờ thì tôi đã nhận ra việc đưa con đi kiểm tra thị lực cũng quan trọng chẳng kém việc kiểm tra sức khỏe".
Trong giờ ra chơi cậu bé đã bị một chiếc thanh gỗ đập vào mắt, kính cận vỡ nát và đâm nhiều mảnh vào nhãn cầu.