Tang lễ của 'Susan Boyle Hàn Quốc' chưa thể diễn ra do không có người thân

Dương Nam,
Chia sẻ

Đại diện cố nghệ sĩ vừa chính thức lên tiếng về những thông tin liên quan tới tang lễ.

Sáng 24/6, tờ Star News đưa tin nam ca sĩ Choi Sung Bong đã qua đời 3 ngày nhưng lễ tang vẫn chưa được diễn ra do không có người thân tới nhận thi thể anh. Choi Sung Bong bị cha mẹ bỏ rơi khi mới 3 tuổi.

Nguồn tin cho biết, Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc (NFS) đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi Choi Sung Bong. Hiện tại, thi thể cố nghệ sĩ đang được bảo quản ở nhà lạnh tại 1 bệnh viện.

Tang lễ của nam ca sĩ chưa thể được diễn ra do người thân không tới nhận thi thể - Ảnh 1.

Tang lễ Choi Sung Bong hiện vẫn chưa được tổ chức

Trợ lý Choi Sung Bong vừa chính thức lên tiếng về việc tổ chức tang lễ cho nam ca sĩ: "Người thân Choi Sung Bong không xuất hiện khiến việc tiếp nhận thi thể cậu ấy gặp khó khăn. Với cương vị người quen của Choi Sung Bong, tôi sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lễ tang cho cậu ấy. Thời gian, địa điểm cụ thể của tang lễ sẽ được công bố vào tuần sau".

Tang lễ của nam ca sĩ chưa thể được diễn ra do người thân không tới nhận thi thể - Ảnh 2.

Trợ lý Choi Sung Bong lên kế hoạch mở không gian tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ

Vào hôm 21/6, Osen đưa tin Choi Sung Bong (33 tuổi) được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam ca sĩ đã tự tử và để lại thư tuyệt mệnh trước khi tự kết liễu mạng sống.

Vào năm 2011, Choi Sung Bong trở nên nổi tiếng khi tham gia chương trình Korea's Got Talent. Tại cuộc thi, cố nghệ sĩ giành ngôi vị Á quân và được gọi bằng danh hiệu "Susan Boyle Hàn Quốc".

Đến năm 2021, Choi Sung Bong bất ngờ thông báo mắc phải bệnh ung thư ruột, tiền liệt tuyến và tuyến giáp. Nam ca sĩ nhận được rất nhiều tiền quyên góp chữa trị nhưng sau đó đã bị phát hiện là anh không hề mắc bệnh.

Chia sẻ